![]() |
Người khổng lồ phần mềm Microsoft đang có những phản ứng trước một báo cáo do hãng bảo mật Mi2g (Anh quốc) mới đưa ra gần đây, trong đó nói rằng các hệ điều hành Unix và Macintosh ít lỗ hổng hơn hệ điều hành Windows và Linux.
Báo cáo của Mi2g kết luận rằng 44% các lỗ hổng bảo mật được công bố trong 10 tháng qua thuộc về hệ điều hành Windows của Microsoft. Hệ điều hành mã nguồn mở Linux chiếm 19%, còn hệ điều hành Macintosh của Apple chỉ chiếm có 1,9% số lỗ hổng.
Mike Nash, Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận dịch vụ bảo mật của Microsoft nói rằng những con số do Mi2g đưa ra là hoàn toàn không chính xác. Ông Nash nói: ''Những gì mà Mi2g đã làm là tổng kết những thông báo về các lỗ hổng từ phía các công ty và người sử dụng. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng cùng một lỗ hổng không bị thông báo hơn hai lần, và không có những nhầm lẫn trong quá trình thống kê''.
Về phía Mi2g, các quan chức của hãng này đang làm việc Microsoft để cùng giải quyết việc thống kê các lỗ hổng bảo mật.
Thậm chí, D.K. Matai, Giám đốc điều hành của Mi2g còn phát biểu: ''Chúng tôi đã thống kê rằng phần mềm của Microsoft chiếm tới 44% số lỗ hổng bảo mật được phát hiện tropng 10 tháng qua, nhưng trên thực tế thì tỷ lệ này có thể lên tới 54%'' (!)
Đăng Khoa Theo IDG News