T rả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Niu Delhi trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng ông trông đợi chuyến thăm này để cùng thảo luận về các biện pháp nhằm nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao hơn.
![]() |
| Thủ tướng Việt Nam và Ấn Độ tại Philippine tháng 01/2007. |
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phát triển quan hệ song phương. Chúng ta cần mở rộng quan hệ ra ngoài các lĩnh vực truyền thống như thương mại và hợp tác văn hoá. Tôi đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Xêbu (Philippin) tháng 01 năm nay và rất ấn tượng với những ý tưởng và cam kết của Thủ tướng về việc mở rộng các mối quan hệ giữa hai nước. Vì vậy, tôi rất trông đợi chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi hy vọng sẽ cùng thảo luận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp nhằm nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao hơn.
Ngài được biết đến như một kiến trúc sư của tiến trình cải cách kinh tế hiện nay của Ấn Độ và trên thực tế, cuộc cải cách này đã mang lại những thành tựu đầy ấn tượng cho Ấn Độ. Xin ngài cho biết những kinh nghiệm phát triển mà Ấn độ đã trải qua?
Tiến trình cải cách tổng thể của nền kinh tế Ấn Độ diễn ra đã hơn một thập kỷ qua. Nó đã mang lại những thành quả đáng kể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ vào Ấn Độ tăng lên, xuất hiện các công ty đa quốc gia của Ấn Độ và những công ty này luôn đứng đầu về công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của họ. Chúng tôi đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 8,5% trong năm thứ 5 liên tiếp.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm trong các lĩnh vực xã hội. Chúng tôi cần phải giải quyết các vấn đề về nghèo đói và mù chữ mà người dân chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi cần phải cải thiện các dịch vụ chăm sóc y tế cho đa số những người dân sống ở vùng nông thôn. Chúng tôi rất ấn tượng về những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực này bất chấp những thách thức lớn mà Việt Nam gặp phải trong Thế kỷ 20. Tôi cho rằng Ấn Độ có nhiều điều phải học tập từ các kinh nghiệm của Việt Nam và chúng ta cần trao đổi quan điểm và chia sẻ các bài học.
Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác toàn diện với Ấn Độ. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Xin Ngài cho biết Ấn Độ và Việt Nam cần phải làm gì để tạo bước đột phá trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại song phương?
Tôi nhất trí rằng mặc dù kim ngạch buôn bán giữa hai nước đã tăng liên tục, nhưng về giá trị vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng của hai nước. Theo tôi được biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã bày tỏ sự chưa hài lòng với mức độ hợp tác về kinh tế hiện nay giữa hai nước chúng ta.
Trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ và Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trong những năm gần đây, cả hai bên đều thể hiện ý chí chính trị về tăng cường hợp tác kinh tế, không có lý do gì khiến chúng ta không thể đẩy mạnh đáng kể thương mại và đầu tư giữa hai nước. Việt Nam có thế mạnh về thuỷ sản, hàng thủ công, chế biến thực phẩm và dệt may. Ấn Độ có thể đề nghị hợp tác trong các lĩnh vực dược phẩm, sản xuất thức ăn cho vật nuôi, chế tạo phụ tùng ôtô và đồ nhựa.
Tôi dự định sẽ thảo luận vấn đề này một cách chi tiết với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước hết, tôi sẽ đề nghị hai nước cần tạo một môi trường chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi hàng hoá, dịch vụ và người dân giữa hai nước tự do nhiều hơn nữa, cả song phương lẫn trong khuôn khổ hợp tác Ấn ĐộASEAN.
Ấn Độ đang thực hiện "chính sách hướng Đông" nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực. Việt Nam đóng vai trò gì trong chính sách này của Ấn Độ?
Một phần không thể tách rời trong chính sách hướng Đông của chúng tôi là tăng cường sự liên kết với các nước trong khu vực ASEAN, cả song phương cũng như nhóm khu vực này. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới nhóm 4 nước CLMV (Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam), những nước Ấn Độ có sự gần gũi nhất về nền văn hoá và với những nước Ấn Độ đang hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến về chương trình hội nhập ASEAN.
Chúng tôi coi sự hợp tác với Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập với toàn khu vực. Ấn Độ và Việt Nam có chung các mục tiêu và thường có quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế. Chúng tôi hy vọng Việt Nam ủng hộ Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác và liên kết với khu vực ASEAN
(Theo TTXVN)
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ tướng Ấn Độ: Trông đợi chuyến thăm nâng tầm quan hệ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong An Do Trong doi chuyen tham nang tam quan he ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ tướng Ấn Độ: Trông đợi chuyến thăm nâng tầm quan hệ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.
Prime Minister of India: Expect a visit to elevate relations
India, Manmohan Singh, New Delhi, Prime Minister Nguyen Tan Dung, Prime Minister of Vietnam, between the two countries, the field relations and cooperation, we, look forward, economic, regional, visit
VNA interview in New Delhi, Indian Prime Minister Manmohan Singh said that-nbsp; he expects the visit to discuss the measures to raise bilateral relations to a higher level ..
Viết phản hồi