Ông Lại Quang Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
Đến dự Hội nghị là các cán bộ chủ chốt, bao gồm: ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối, Thứ trưởng, Phó trưởng Ban các Bộ ngành và các cơ quan báo chí …
Tại Hội nghị ông Lại Quang Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kiểm điểm 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 về nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, nền kinh tế đã đạt được những kết quả khả quan: Thứ nhất, 3 năm liền tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, bình quân 3 năm là 7,1%/năm. Thứ hai, cơ cấu của nền kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa, phát huy các lợi thế so sánh. Cơ cấu các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ chuyển dịch theo hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường. Thứ ba, có tiến bộ đáng kể trong việc phát huy các nguồn nội lực của đất nước, của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển vượt bậc so với những năm trước đây, tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động và cho ngân sách nhà nước.
Tính đến cuối năm 2003 có khoảng 6 triệu người lao động trong khu vực này, chiếm 16% lực lượng lao động của toàn xã hội… Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu Đại hội 9 đã đề ra là 7,5%, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Nói chung kinh tế có phát triển nhưng chưa bền vững. Việc phát triển các thành phần kinh tế, vẫn còn thiếu nhất quán và chưa khai thác tốt nguồn nội lực trong nhân dân…
Về thực hiện quốc sách hàng đầu là phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, ông Nguyễn Viết Thông, Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng: Giáo dục đào tạo đã có bước phát triển mới. Đầu tư cho giáo dục trong tổng đầu tư ngân sách tiếp tục tăng nếu như năm 2000 là 15%, thì đến năm 2003 là hơn 16%. Tuy còn nhiều bất cập, về chất lượng giáo dục như quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng ở tất cả các cấp, bậc học, trình độ đào tạo ở các vùng miền. Đến hết năm 2003 đã có 19 tỉnh, thành phố đạt phổ cập trung học cơ sở. Dân trí tiếp tục được nâng cao, bước đầu đã triển khai chiến lược giáo dục và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đào tạo, điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Ngày 9/3, Hội nghị tiếp tục nghe ông Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo về tình hình xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận và nghe giải đáp, hướng dẫn triển khai nghiên cứu quán triệt nghị quyết.
-
Đỗ Trần Toàn