Chiều 30/4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ đã gặp gỡ các nhà báo nước ngoài đang có mặt tại Hà Nội.
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm với các phóng viên. |
Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, Đại tướng đã giải đáp hơn 20 câu hỏi của các nhà báo nước ngoài xoay quanh các vấn đề đuờng lối chiến lược, chiến thuật của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyễn Giáp kể lại cho các nhà báo hiểu vì sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới thành lập đã buộc phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ.
Đại tướng nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của chiến thắng Điện Biện Phủ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thắng lợi to lớn này là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
Đại tướng khẳng định những quyết sách đúng đắn và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chiến lược, chiến thuật quân sự, cũng như công tác chuẩn bị hậu cần chu đáo là những nhân tố quyết định thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một kết quả tất yếu, một mốc chói lọi bằng vàng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Đại tướng cũng kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của mình vào thời điểm khó khăn nhất hay khi nhận tin chiến thắng; những ngày tháng sống, làm việc cùng với Bác Hồ và những lời dặn dò tâm huyết của Người. Đại tướng còn kể lại những cảm xúc của mình sau 50 năm trở lại thăm chiến trường xưa, vui mừng nhận thấy Điện Biên Phủ giờ đây đã mang một diện mạo mới và đời sống của đồng bào đã khá hơn trước nhiều.
Qua các nhà báo, Đại tướng gửi lời chào đến nhân dân các nước bạn; mong các nhà báo bằng công việc của mình hãy góp phần vì hòa bình, hữu nghị, vì hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trên thế giới.
(Theo TTXVN)