Từ Cristiano Ronaldo đến Raul Meireles, hoặc 15/23 tuyển thủ Bồ Đào Nha, 9 trong số đó (Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo) luôn có mặt trong đội hình xuất phát tại EURO 2012 không chỉ có chung quốc tịch mà còn chung luôn cả người đại diện: Jorges Mendes. Từ năm 1996, Mendes thành lập công ty GestiFute và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong nghề nghiệp rất “hot” này. Trong lịch sử bóng đá, không một “cò” nào có tầm ảnh hưởng lớn như Mendes.

Ngay cả khi HLV trưởng Bồ Đào Nha hiện tại, Paulo Bento, nói rằng không bị chi phối bởi Mendes, thì ông cũng không thể phủ nhận rằng, siêu cò này có ảnh hưởng lớn tới bóng đá châu Âu nói chung và làng túc cầu Bồ Đào Nha nói riêng, đặc biệt là ĐTQG nước này. “Tôi không bao giờ phải làm việc với Mendes về các cầu thủ của mình. Nhưng rõ ràng, Mendes có độ phủ rộng, tầm ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá”.
Bento không thuộc GestiFute, nhưng những đồng nghiệp trước đó của ông tại ĐT Bồ Đào Nha thì có. Luis Felipe Scolari và Carlos Queiroz đến bây giờ vẫn thuộc sự quản lý của “siêu cò” này. Hàng năm, doanh thu của GestiFute lên tới 160 triệu euro. Nếu Thiago Silva chính thức rời Milan để gia nhập PSG với mức phí 46 triệu euro, thì con số này còn tăng lên đáng kể. Mendes làm nhiều nghề khác nhau và từng là cầu thủ bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, năm 1996 được xem như bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mendes.
Tình cờ gặp thủ môn Nuno Santo của Vitoria Guimaraes đang muốn chuyển sang chơi cho Deportivo, Mendes đã giúp anh này toại nguyện. Đây chính là thương vụ thành công đầu tiên trong nghề mới của Mendes. Vụ nổi tiếng nhất, ầm ĩ nhất do bàn tay Mendes đạo diễn chính là áp-phe Ronaldo từ Manchester Unite sang Real Madrid với giá siêu khủng 90 triệu euro. Ngay cả vụ Mourinho chia tay Porto năm 2004 để sang Chelsea cũng do Mendes đạo diễn.
Để hành nghề “cò”, Mendes không ngại sử dụng các đòn của giới xã hội đen như hất cẳng đối thủ, nẫng tay trên các món hàng béo bở, lách luật thông minh để “rửa tiền”… Và dù có làm gì bên ngoài sân cỏ, Mendes vẫn luôn nhận được sự kính trọng của 70% số tuyển thủ BĐN và nhiều hơn thế.