![]() |
Dramane Traore ăn mừng bàn thắng. |
Tối qua, Mali đã xuất sắc cầm hoà Senegal - đội bóng đã lọt vào tứ kết World Cup 2002 - với kết quả hoà 1-1, đồng thời kết thúc bảng B giải bóng đá vô địch châu Phi (CAN) 2004 ở vị trí dẫn đầu. Cũng ở bảng này, Kenya đại thắng Burkina Faso trong trận cầu thủ tục.
HLV Henri Stambouli cho một số trụ cột nghỉ dưỡng sức ở trận này do đã chắc suất ở tứ kết. Tuy nhiên, Mali vẫn vượt lên dẫn trước sau 34 phút giao đấu với Senegal. Tiền đạo khổng lồ Dramane Traore đánh đầu chính xác, sau quả căng ngang của hậu vệ phải Diawara.
Sau bàn thua, đương kim á quân CAN dần chiếm thế trận và gỡ hoà ở phút cuối cùng của hiệp một. Hậu vệ Habib Beye đánh đầu tung lưới Mali sau cú đá phat của Salif Diao. Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển của cầu thủ CLB Marseille.
Với kết quả hoà 1-1, Mali sẽ gặp đội nhì bảng A là Guinea tại vòng tứ kết, còn Senegal phải gặp chủ nhà Tunisia.
Cũng trong tối qua, Akida, Oliech, Barasa lập công mang lại đại thắng 3-0 cho Kenya khi gặp Burkina Faso.
Xếp hạng | |||||
Bảng A | Bảng C | ||||
Đội | Trận | Điểm | Đội | Trận | Điểm |
Tunisia | 3 | 7 | Cameroon | 2 | 4 |
Guinea | 3 | 5 | Algeria | 2 | 4 |
Rwanda | 3 | 4 | Ai Cập | 2 | 3 |
Congo | 3 | 0 | Zimbabwe | 2 | 0 |
Bảng B | Bảng D | ||||
Đội | Trận | Điểm | Đội | Trận | Điểm |
Mali | 3 | 7 | Marốc | 2 | 6 |
Senegal | 3 | 5 | Nigeria | 2 | 3 |
Kenya | 3 | 3 | Nam Phi | 2 | 3 |
Burkina Faso | 3 | 1 | Benin | 2 | 0 |
Xuân Toản