Bảng A |
Bảng B |
Bảng C |
Bảng D |
Bồ Đào Nha |
Pháp |
Thụy Điển |
CH Czech |
Hy Lạp |
Anh |
Bulgaria |
Latvia |
Tây Ban Nha |
Thụy Sỹ |
Đan Mạch |
Đức |
Nga |
Croatia |
Italy |
Hà Lan |
Đan Mạch không còn những trụ cột như thủ thành Schmeichel và anh em nhà Laudrups. Thành tích của họ kể từ sau thành công vang dội ở Euro 1992 cũng lên xuống thất thường. Nhưng Đan Mạch vẫn luôn được nhắc đến như một đối thủ đáng ngại mỗi khi họ giành quyền góp mặt ở các giải đấu quốc tế chính thức. Ở bảng C của Euro 2004, ngoài Italy được coi là ứng viên nặng ký, cơ hội giành chiếc vé vào tứ kết còn lại được chia đều cho Đan Mạch, Thuỵ Điển và Bulgaria. Đó là nhận định của giới chuyên môn, còn bản thân những chiến binh Đan Mạch dũng cảm thì không cho rằng Italy sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng. HLV trưởng Olsen mới đây tuyên bố: “Nếu chơi tốt như ở vòng loại, trong đó có chiến thắng vang dội 5-2 ngay trên sân của Romania, chúng tôi có thể đánh bại cả ba đối thủ trong bảng C. Đan Mạch sẽ cố gắng chơi với phong độ cao nhất ngay trong trận đầu gặp Italy, làm đà tiến cho những trận sau”.
Đội tuyển Đan Mạch và những thăng trầm 12 năm qua
 |
Tomasson - chủ công của Đan Mạch. |
1992, Đan Mạch khiến châu Âu sửng sốt khi đoạt chức vô địch EURO với tư cách là đội thế chỗ của Nam Tư ngay trước ngày khởi tranh vòng đấu bảng. Tuy nhiên, “những chú lính chì” đã không vượt qua nổi vòng loại World Cup 1994. Tại EURO 1996, họ cũng không thể hiện được đẳng cấp của một đương kim vô địch.
Nhưng rồi thành công lại đến với các chàng trai Bắc Âu ở World Cup 1998. Họ nằm cùng bảng với chủ nhà Pháp, Ảrập Xêut và Nam Phi. Đan Mạch vượt qua vòng đấu bảng nhờ thắng Ảrập, hòa Nam Phi và thua Pháp. Ở vòng hai, những tưởng Đan Mạch sẽ chịu đo ván trước một Nigeria đang rực lửa khi đó, và được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Nhưng Moller và Brian Laudrup đã đưa Đan Mạch vượt lên dẫn 2-0 chỉ trong vòng 12 phút đầu. Sand và Helveg ghi thêm hai bàn trước khi nhận bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Nigeria. Tại tứ kết, Đan Mạch đụng phải đối thủ quá cứng Brazil, đội sau đó chỉ thua Pháp ở chung kết. Nhưng họ cũng đã có một trận cầu ngang ngửa với những nghệ sĩ sân cỏ Nam Mỹ, và trở về nước ở thế ngẩng cao đầu. Ở trận tứ kết đó, Rivaldo đã tỏa sáng đúng lúc, ghi hai bàn, mang về thắng lợi 2-1 cho Brazil.
Năm 2000, bóng đá Đan Mạch lại thất bại. Ở vòng bảng thứ nhất của EURO 2000, họ nằm chung bảng tử thần với chủ nhà Hà Lan, đương kim vô địch thế giới Pháp và đội bóng đang lên CH Czech. Và họ đã khăn gói trở lại quê hương trắng tay: thua cả ba trận, và không ghi nổi một bàn (0-3, 0-3, 0-2).
Tại World Cup 2002, Đan Mạch chơi ấn tượng và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất. Phòng thủ tốt, phản công hay. Nhưng sau khi thắng Pháp, Uruguay, hòa Senegal, những chú lính chì lại dễ dàng gục ngã 0-3 trước Anh ở vòng hai. Đó là trận duy nhất tại một kỳ World Cup Đan Mạch không ghi được bàn thắng.
Tại vòng loại EURO 2004, Đan Mạch lại tạo được ấn tượng, giành 15 điểm sau 8 trận, vào thẳng vòng chung kết với tư cách đội đứng đầu bảng 2 (xếp trên Nauy, Romania, Bosnia-Herzegovina và Luxembourg).
Đan Mạch hiện nay có một nhà chiến thuật đại tài
HLV Morten Olsen được đánh giá là một nhà cầm quân có tư duy chiến thật rất tốt. Ông luôn khuyến khích các cầu thủ hoạt động rộng, chơi tốc độ và áp dụng nhuyền nhuyễn đấu pháp phòng thủ phản công, tất cả đều nhằm mục đích không cho đối phương triển khai thế trận theo ý muốn. HLV Olsen thích sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 tại World Cup 2002, với trung phong của AC Milan là Jon Dahl Tomasson đảm nhận vị trí tiền đạo cắm. Nhưng khi cần tấn công tổng lực, Đan Mạch sẵn sàng chuyển sang đội hình 4-3-3. Ở Euro lần này, Tomasson chắc chắn vẫn được tin dùng trong vai trò cầu thủ duy nhất trên hàng tấn công. Đơn giản bởi anh vẫn giữ được phong độ ổn định thời gian gần đây, là cầu thủ săn bàn hàng đầu của đội bóng Bắc Âu ở vòng loại (với 5 bàn trong 8 trận), và là cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2002 (4 bàn, sau Ronaldo).
Ngoài Tomasson - cầu thủ đã ghi 27 bàn thắng trong 58 lần khoác áo đội tuyển, thủ môn Sorensen (Aston Villa) cũng là một quân bài chủ chốt trong chiến dịch Euro lần này của HLV Olsen. Sau khi nhận găng từ tay thủ môn lừng danh một thời Peter Schmeichel, thủ thành này luôn giữ được vị trí chính thức và chứng tỏ tài năng không hề thua kém bậc đàn anh. Người trấn giữ cầu môn 28 tuổi này xoay xở nhanh nhẹn, phản xạ tốt và còn có tài đá phạt. Trước mặt Sorensen là một hàng thủ 4 người vững chắc với Thomas Helveg là trụ cột. Ngôi sao của CLB AC Milan có thể đảm nhận nhiệm vụ của hậu vệ biên phải, trung vệ hoặc được đôn lên cao chơi như một tiền vệ phòng ngự. Nhưng tuyến phòng thủ của Đan Mạch sẽ được coi là chắc chắn nhất khi Thomas Helveg chơi ở biên phải, còn Martin Laursen và Henriksen hình thành cặp trung vệ, và Jensen chiếm lĩnh cánh trái.
Hàng tiền vệ có nhiều sự lựa chọn
Hàng hậu vệ chính coi như đã được xác định với bộ tứ Thomas Helveg - Martin Laursen – Henriksen – Jensen. Trong khi đó, HLV Olsen sẽ mất không ít thời gian để cân nhắc dàn cầu thủ ở tuyến giữa cho chiến dịch Euro lần này. Claus Jensen, tài năng trẻ đang lên Christian Poulsen và tiền vệ cần cù Thomas Gravesen sẽ phải cạnh tranh hai suất tiền vệ phòng ngự. Thomas Gravesen đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển nên gần như chắc chân trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Jensen - nhờ phong độ ổn định tại Charlton - có nhiều khả năng chiếm chỗ bên cạnh Gravesen, buộc Poulsen phải ngồi dự bị. Trong bốn vị trí chơi thiên về tấn công, Jesper Gronkjaer của Chelsea có thể chơi tốt ở hai cánh và khi cần có thể dâng cao đá như một tiền đạo thực thụ, còn Dennis Rommedahl của PSV Eindhoven thì phát huy năng lực tốt nhất khi được bố trí đá giãn biên. Tốc độ cao của hai cầu thủ này rất quan trọng đối với chiến thuật của HLV Olsen: tận dụng thể lực để chơi áp sát, và phản công thần tốc.
Nếu Đan Mạch tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, Ebbe Sand của Schalke sẽ thi đấu cao hơn các tiền vệ còn lại và đảm nhận nhiệm vụ hộ công cho Tomasson. Tuy nhiên, nếu Sand - vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2000-2001, hoặc Tomasson không đạt phong độ cao nhất, hai anh có nguy cơ sẽ mất vị trí chính thức vào tay Peter Lovenkrands và Martin Jorgensen - cầu thủ ghi bàn trong trận thua Brazil 2-3 ở tứ kết World Cup 1998, và rất nguy hiểm mỗi khi được xếp chơi dưới Tomasson. Ở những trận cuối cùng của vòng loại, Martin Jorgensen cũng nhận được sự tín nhiệm của HLV Olsen chứ không phải lão tướng Sand. HLV Olsen chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ bố trí những ai vào hệ thống tấn công 4 mũi, nhưng chắc chắn sẽ là sự đe doạ đối với bất cứ hàng thủ nào.
Theo danh sách HLV Olsen vừa mới công bố, đội tuyển Đan Mạch lần này có tới 7 gương mặt mới so với World Cup 2002, và toàn đội chỉ có ba cầu thủ chơi ở giải nội địa.
Danh sách 21 (sẽ bổ sung thêm hai)
Thủ môn: Thomas Sorensen (Aston Villa), Peter Skov-Jensen (FC Midtjylland), Stephan Andersen (AB Copenhagen)
Hậu vệ: Thomas Helveg (Inter Milan), Per Kroldrup (Udinese), Brian Priske (Racing Genk), Rene Henriksen (Panathinaikos), Niclas Jensen (Borussia Dortmund), Martin Laursen (AC Milan)
Tiền vệ: Thomas Gravesen (Everton), Claus Jensen (Charlton Athletic), Morten Wieghorst (Brondby), Daniel Jensen (Murcia), Christian Poulsen (Schalke 04)
Tiền đạo: Jesper Gronkjaer (Chelsea), Ebbe Sand (Schalke 04), Jon Dahl Tomasson (AC Milan), Kenneth Perez (AZ Alkmaar), Peter Madsen (VfL Bochum) Dennis Rommedahl (PSV Eindhoven), Martin Joergensen (Udinese).
Đường đến vòng chung kết |
7-9-2002: Na Uy - Đan Mạch: 2-2 |
12-10-2002: Đan mạch- Luxembourg: 2-0 |
29-3-2003: Romania - Đan Mạch: 2-5 |
2-4-2003: Đan Mạch - Bosnia-Herzegovina:0-2 |
7-6-2003: Đan Mạch- Na Uy: 1-0 |
11-6-2003: Luxembourg- Đan Mạch: 0-2 |
10-9-2003 : Đan Mạch- Romania: 2-2 |
11-10-2003:Bosnia-Herzegovina-Đan Mạch:1-1 |
|
Xếp hạng tại vòng loại Euro 2004 |
Bảng 2 |
Trận |
Điểm |
Đan Mạch |
8 |
15 |
Nauy |
8 |
14 |
Romania |
8 |
14 |
Bosnia-Herzegovina |
8 |
13 |
Luxembourg |
8 |
0 |
Thành tích trong lịch sử |
Đây là lần thứ 7 tham dự VCK Euro |
Vô địch Euro 1992; xếp thứ tư tại Euro 1964; đoạt HC bạc tại các kỳ Olympic 1908, 1912, 1960. |
World Cup: tứ kết năm 1998 |
HLV: Morten Olsen |
Cầu thủ nổi bật: Jol Dahl Tomasson, Jesper Gronkjaer |
|
|