Thụy Điển chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho kỳ EURO này. 4 trận giao hữu gần đây, họ đều giành được chiến thắng. Tuy nhiên, 3/4 trận ấy, đội bóng của HLV Erik Hamren đều thủng lưới với tổng cộng 4 bàn. Đáng nói, các tình huống dẫn đến bàn thua của Thụy Điển đều xuất phát từ sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ.
Gạt qua mối lo này, HLV Erik Hamren nhất quán quan điểm rằng: Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Để thua 4 bàn sau 3 trận nhưng hàng công Thụy Điển lại mang tới kết quả khả quan khi ghi được 8 bàn thắng. Với tỉ lệ này, HLV Erik Hamren vẫn lạc quan nghĩ tới chiến thắng. “Nếu chỉ chơi phòng ngự trước ĐT Ukraine, chúng tôi sẽ ít có cơ hội giành chiến thắng. Thụy Điển sẽ chơi tấn công và tìm cách ghi bàn”. HLV Erik Hamren tự tin phát biểu.

Triết lý tấn công của Erik Hamren càng trở nên vững vàng hơn khi ông đón nhận tin vui từ đội ngũ bác sĩ. Chấn thương của trung phong Elmander không đáng lo ngại. Tiền đạo này bị rạn xương cách đây 1 tháng khi đang thi đấu cho CLB Fenerbahce.
Như vậy, thay vì đẩy Ibrahimovic lên đá trung phong và đưa Toivonen vào đá hộ công, HLV Erik Hamren có thể đưa Ibra trở lại vị trí hộ công và để Elmander đá tiền đạo cắm. Bên cạnh đó, hai tiền vệ cánh Larsson và Rasmus Elm sẽ tạo thành gọng kìm hỗ trợ đắc lực cho Ibrahimovic và Elmander. Đây cũng là cách bố trí đội hình ưa thích của HLV Erik Hamren.
“Tôi biết mình đang mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, Thụy Điển sẽ chơi tấn công. Đây sẽ là phương châm của chúng tôi trong suốt giải đấu chứ không phải riêng với Ukraine”, HLV Erik Hamren hứa hẹn một phong cách chơi phóng khoáng của đại diện đến từ Bắc Âu.
Sút phạt - vũ khí lợi hại của Thụy Điển
Không sở hữu dàn sao như một số đội bóng khác, nhưng Thụy Điển cũng có điểm mạnh khiến các đối thủ phải dè chừng. Đó là những pha sút phạt trực tiếp. Không đội bóng nào ở EURO 2012 sở hữu nhiều chuyên
gia sút phạt như Thụy Điển.Ba cầu thủ sở hữu kỹ năng sút phạt tốt hơn Ibrahimovic là Larsson, Kallstrom và Rasmus Elm. Với tiền vệ Larsson (CLB Sunderland), HLV Wenger của Arsenal khẳng định là chân sút phạt tốt nhất của Premiership. Kallstrom sở hữu cái chân trái cực khéo và không ít lần sút phạt thành công trong màu áo ĐT Thụy Điển cũng như CLB Lyon. Còn Rasmus Elm, anh nổi lên như một trong những chuyên gia bóng chết hàng đầu của giải VĐQG Hà Lan trong màu áo CLB AZ Alkmaar.
Theo như tiết lộ của Kallstrom, các chuyên gia sút phạt của ĐT Thụy Điển sẽ chia nhau trước trận đấu để thực hiện những tình huống đá phạt. Cầu thủ thuận chân phải sẽ thực hiện pha đá phạt bên cánh trái hoặc phạt góc bên cánh trái để tạo độ xoáy và ngược lại. Với những quả phạt ở cự ly gần, Rasmus Elm và Larsson sẽ được ưu tiên. Ibrahimovic sẽ được dùng để thực hiện những cú sút ở cự ly từ 27m trở lên.





























Viết phản hồi