![]() |
| Cúp vàng đang chờ chủ nhân |
Một ngôi sao trên ngực áo (tượng trưng cho một lần vô địch World Cup) là điều mà bất kỳ đội nào lọt vào vòng chung kết cũng đều mơ ước. Ước mơ không thiếu, nhưng lực bất tòng tâm.
30 đội đã vỡ tan giấc mơ ấy. Giờ chỉ còn Pháp (1 lần vô địch) và Ý (3 lần vô địch) tiếp tục nuôi nấng giấc mơ ấy. Một ngôi sao nữa sẽ đính lên ngực áo đội nào?
Đây là cặp đấu từng có nhiều duyên nợ với nhau từ Euro cho đến World Cup. Đã vậy, trong đội hình chủ lực của Ý lẫn Pháp đang có nhiều cầu thủ đang đứng chung một "chiến hào" là CLB Juventus. Họ quá hiểu về sở trường lẫn sở đoản của nhau. Và đây cũng là lần cuối cùng nhiều cựu binh của hai đội sẽ nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia sau lúc còi chung cuộc vang lên. Họ sẽ dốc trọn sức lực cho lần cuối. Chắc chắn là vậy. Đó cũng là cơ sở để đưa ra lời nhận định rằng chung kết World Cup sẽ là một trận cầu hay, đẹp mắt bởi sự cống hiến của kỹ thuật lẫn sự tỏa sáng của cá nhân trong từng khoảnh khắc.
Zidane sẽ đối đầu Totti, Vieira đụng độ Pirlo. Hai cặp cầu thủ này đã và đang dành được nhiều sự chú ý nhất của giới hâm mộ cả thế giới. Nói cách khác, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm trận mạc dày dạn của bốn gương mặt nói trên là chìa khóa đưa tới sự thành công của Ý hoặc Pháp.
Trên đường đi tới Berlin để chơi trận cuối cùng này, người Pháp lần lượt vượt qua ba đối thủ khá sừng sỏ ở vòng đấu knock -out là Tây Ban Nha, Brazil rồi Bồ Đào Nha. Ba trận cầu cam go ấy đã hun đúc thêm cho người Pháp sự ngoan cường, ý chí sắt thép và sự kiên nhẫn đáng khâm phục trong việc săn lùng bàn thắng. Hành trình đến trận chung kết của Ý êm xuôi hơn khi lần lượt vượt qua Úc, Ukraine trước khi chật vật với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà.
Hành trình của mỗi đội khác nhau, có thể cả Pháp lẫn Ý chưa chinh phục trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ ở một khía cạnh nào đó trong 6 trận đã qua của họ, song cũng phải thừa nhận rằng việc cả hai có mặt ở trận chung kết là xứng đáng. Trong đó, đáng khâm phục nhất là Ý khi họ chưa bị bất kỳ đội nào chọc thủng lưới thủ môn Buffon! Bàn thua duy nhất của đội quân mặc áo màu thiên thanh tính đến lúc này, chính là pha đá phản vào lưới nhà của hậu vệ Zaccardo trong trận hòa Mỹ 1-1. Kể từ sau bàn đá phản ấy, Zaccardo miệt mài trên băng ghế dự bị. Trước trận chung kết, TS xin được cung cấp đến bạn đọc vài thông tin về Ý và Pháp như sau:
Đội hình dự kiến của Ý: Buffon; Zambrotta, Grosso, Cannavaro, Materazzi; Gattuso, Camoranesi, Pirlo, Perrotta; Totti; Toni.
Đội hình dự kiến của Pháp: Barthez; Sagnol, Abidal, Thuram, Gallas; Makelele, Vieira, Malouda, Ribery, Zidane; Henry.
Ý sẽ được mặc áo màu xanh truyền thống trong khi Pháp mặc áo màu trắng 4 trận liên tiếp!
Lịch sử đối đầu:
Ý đã gặp Pháp 32 lần, kết quả Ý thắng 17, hoà 8 và thua 7, ghi được 77 bàn thắng so với 44 bàn của Pháp. Đây là lần thứ 5 họ gặp nhau trong World Cup. Ý thắng 3-1 ở trận tứ kết năm 1938 và thắng 2-1 trong giải 1978 tại vòng 1.
Trận thắng duy nhất của Pháp xảy ra ở vòng nhì năm 1986 với tý số 2-0. Đây là lần cuối cùng Ý thua ở vòng đấu loại trực tiếp trong 90 phút thi đấu. Trong trận tứ kết năm 1998, Pháp thắng Ý 4-3 bằng sút luân lưu sau khi hoà 0-0 .
Trận chung kết duy nhất giữa 2 đội xảy ra tại giải Euro 2000. Pháp thắng 2-1 bằng bàn thắng vàng của David Trezeguet sau khi bị Ý dẫn trước 1-0 cho tới phút 90. Đó cũng là trận cuối cùng 2 bên gặp nhau
Thống kê về Ý
Ý đoạt chức vô địch World Cup (1934, 1938 và 1982) và một chức vô địch châu Âu (1968).
![]() |
| HLV Lippi biểu diễn tâng bóng trước học trò Buffon |
Ý đã bất bại trong 24 trận đấu quốc tế cuối cùng. 11 bàn thắng của họ tại World Cup 2006 do công của 10 cầu thủ! Điều này cân bằng với kỷ lục do đội Pháp tạo ra vào năm 1982. Nếu Pháp không ghi được bàn thắng thì Ý sẽ cân bằng kỷ lục 5 trận liên tiếp không bị lủng lưới tại giải World Cup (tưởng cũng nên nhắc lại là bàn thua duy nhất của họ tại giải là do lỗi của một hậu vệ đá phản vào lưới nhà)
Thống kê về Pháp
Pháp đoạt chức vô địch duy nhất vào năm 1998 trên sân nhà Paris. Họ chưa thua trận đấu loại trực tiếp nào kể từ khi thua Đức ở trận bán kết năm 1986. Pháp chỉ để lọt lưới 2 lần trong giải. Nếu họ không để lủng lưới trước đội Ý họ sẽ cân bằng kỷ lục số bàn để lọt lưới tại giải World Cup là… 2 bàn
Cầu thủ Ý
Daniele De Rossi sẽ được được chơi trong trận chung kết sau khi bị treo giò 4 trận. Gianluca Buffon và Fabio Cannavaro là 2 cầu thủ duy nhất chơi suốt, không bị thay tại giải này.
Thủ quân Cannavaro sẽ mặc áo đội tuyển Ý lần thứ 100, và là cầu thủ thứ 3 của Ý đạt được vinh dự này sau hậu vệ Paolo Maldini (126 lần) và thủ môn Dino Zoff (112 lần). Cannavaro khoác áo đội tuyển lần đầu tiên vào ngày 22 -1-1997 trong trận giao hữu thắng Bắc Ailen 2-0 Hậu vệ Alessandro Nesta của Ý đã không thể chơi ở trận chung kết tại Berlin vì bị đau háng. Nesta đã bị thương trong 3 kỳ World Cup - anh vắng mặt trong trận thua Hàn Quốcở vòng 1/16 4 năm về trước, và cũng đã bị chấn thương trong trận thua Pháp ở trận tứ kết giải 1998.
Cựu hậu vệ của đội Everton anh Materazzi đã thế chỗ Nesta trong trận gặp Czech và Đức, vai trò của anh được Andrea Barzagli thay thế trong trận tứ kết gặp Ukraine.
Tiền vệ Daniele De Rossi trở lại sau khi bị treo giò 4 trận vì giật cùi chỏ vào mặt tiền đạo Brian McBride của Mỹ, tuy nhiên khó có cửa cho De Rossi ở đội hình chính thức của Ý.
Cầu thủ Pháp
Louis Saha sẽ bị treo giò trận chung kết vì đã lãnh 2 thẻ vàng. Fabien Barthez, William Gallas,
![]() |
| phút thư giãn của Zidane, Henry và Ribery trước trận chung kết World Cup 2006 |
Thierry Henry ghi bàn thắng thứ 6 của anh tại các kỳ World Cup (trận gặp Brazil) chính thức qua mặt huyền thoại Platini trong danh sách cầu thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất. Hiện tại Henry chỉ thua Just Fontaine từng ghi được 13 bàn tại giải 1958.
Nếu thủ môn Fabien Barthez giữ trắng mành lưới ở trận chung kết với Ý, anh sẽ phá kỷ lục số trận không bị thủng lưới tại World Cup: Bathez sẽ cùng với thủ môn Peter Shilton (Anh) giữ kỷ lục 10 trận trắng lưới.
Tiền vệ Zinedine Zidane và hậu vệ Lilian Thuram sẽ chơi trận cuối cùng cho đội tuyển quốc gia.
Những chi tiết đáng lưu ý
Kể từ năm 1970 tới nay, cứ theo chu kỳ 12 năm một lần, Ý lại lọt vào trận chung kết World Cup! Họ thua trận chung kết năm 1970 trước Brazil, thắng Đức ở trận chung kết năm 1982 và thua Brazil ở trận chung kết năm 1994 bằng sút phạt luân lưu. Và nếu theo đúng chu kỳ này (thắng- thua) thì họ sẽ đoạt chức vô địch kỳ này. Trận chung kết 2006 World Cup là trận đầu tiên không có Đức hoặc Brazil kể từ năm 1978.
Juventus là đội bóng có 8 cầu thủ hiện đang chơi cho đội tuyển Ý và Pháp: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi và Alessandro Del Piero (Ý) sẽ đối đầu với bạn đồng đội Liliam Thuram, Patrick Vieira và David Trezeguet (Pháp)
TS dự đoán: Ý đoạt chức vô địch lần thứ 4
MAI HÀ
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chung kết World Cup 2006: Sao thứ tư cho Ý? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chung ket World Cup 2006 Sao thu tu cho Y ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chung kết World Cup 2006: Sao thứ tư cho Ý? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề World Cup của chuyên mục Bóng Đá.
World Cup Finals 2006: Sao Wednesday for Italy?
World Cup finals, championship, representing the player, the goals, defender, unique, finally, record, Italy, France, in, lost, ring
A star on his chest (representing a World Cup) is what any team reached the finals also dreamed. Dreams are not lacking, but the real power center accomplice ..
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi