Maldives vẫn là một ẩn số cho bóng đá Việt Nam trước trận mở màn vòng loại World Cup 2006 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào ngày mai (18/2). TS xin cung cấp những thông tin về đội tuyển cũng như nền bóng đá đất nước Nam Á này.
Thua... như thắng trước ""ông lớn"" Trung Quốc
Tuyển Maldives từng có những kỷ niệm đẹp tại vòng loại World Cup. Đến nay người hâm mộ Maldives vẫn càng thấy hãnh diện khi nhắc lại vòng loại World Cup 2002 khi đội tuyển của họ chỉ thua ""ông lớn"" Trung Quốc 0-1 (Trung Quốc sau này giành tấm vé chính thức tới Hàn - Nhật). Một trận thua ""như thắng"" bởi chỉ trước đó 1 tuần, Maldives thua đậm 1-10 trên sân khách. Đây cũng là kết quả tốt nhất mà Maldives có được trong lịch sử của mình khi gặp các đối thủ mạnh của khu vực. Đội bóng nhỏ bé miền Nam Á khi ấy được báo chí đưa lên mây xanh bằng những mỹ từ.
_Ali%20Daei%20(Iran)_AsianCup3_0.jpg) |
Trận thua kỷ lục trước Iran tại vòng loại World Cup 98 |
Nhưng vòng loại World Cup cũng từng để lại những dư vị đắng cay cho Maldives. Họ lập một kỷ lục buồn tại vòng loại France 98 khi để Iran 17 lần sút tung lưới ở trận lượt đi và lượt về nhận thêm 9 bàn nữa.
LĐBĐ Maldives chính thức được thành lập năm 1982. Tính đến nay, những thành quả ban đầu mà họ đạt được, có thể kể đến: HCĐ SAF Games (1984), á quân SAF Games (1991), á quân Coca Cola Championship (1996), hạng 3 giải vô địch SAFF (1999), á quân giải bóng đá quốc tế Golden Jubilee (2000). Năm 2003, Maldives lọt vào đến chung kết giải SAFF Championship (gồm 8 đội tham dự chia thành 2 bảng: Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Afghanistan (bảng A), Banglades, Maldives, Nepal, Bhutan (bảng B) sau khi thắng Pakistan 1-0 ở bán kết. Tuy nhiên, họ đã phải nhường cúp về cho Banglades khi thua 3-5 (hòa 1-1 giờ đấu chính thức) trong loạt sút penalty.
Chờ đợi đội nhà đi đấu quốc tế
 |
ĐT Maldives không có được sự ủng hộ nhiệt tình của các CĐV nhà trong trận đấu đêm mai. |
Với vị trí khiêm tốn của mình: hạng 141 (so với 99 của Việt Nam) trong bảng xếp hạng FIFA và 28 (so với 18 của Việt Nam) do tạp chí France Football đánh giá năm 2003, bóng đá Maldives chưa dám đặt nặng thành tích khi tham gia các giải đấu trong khu vực. Chính bởi thế, cách thưởng thức bóng đá của người dân Maldives cũng tỏ ra đơn giản một cách lạc quan. Chỉ cần nghĩ, năm nay các CLB trong nước và đội tuyển quốc gia tham dự nhiều sự kiện thể thao đáng nhớ là họ cũng đủ vui sướng rồi.
Tất nhiên người Maldives chỉ có thể theo dõi các trận đấu khi diễn ra trên sân nhà. Và trận đấu mọi người chờ đợi hơn cả là Maldives tiếp đội bóng hạng 4 thế giới Hàn Quốc. Kể từ khi có kết quả bốc thăm, các fan cuồng nhiệt của môn túc cầu nước này đã ngồi mơ mộng và tưởng tượng ra cuộc so tài giữa Maldives - Hàn Quốc. Không bàn tới kết quả ra sao, điều quan trọng, bóng đá Maldives được tiếp cận với một trong anh tài hàng đầu của khu vực châu Á. Đến Việt Nam, và các cuộc đối đầu khác cũng thế, Maldives xác định đều là những cuộc thử sức và cơ hội được chơi bóng.
 |
Tổng thống Gatroom chúc mừng các cầu thủ Maldives vượt qua Mông Cổ tại sơ loại. |
Để được tham dự vòng loại World Cup 2006 kỳ này, đội Maldives đã từng đánh bại Mông Cổ tại vòng sơ loại: Thắng 1-0 (sân khách) và 12-0 trên sân nhà hôm 3/12/2003. Tổng thống Maumoon Abdul Gatroom đã dự khán trận đấu này để sau đó đến bắt tay và chúc mừng các thành viên trong đội tuyển.
Ém quân tại Malaysia
Tuyển Maldives đã chọn Malaysia làm nơi tập luyện trước khi bay sang Việt Nam vào 16/2. LĐBĐ Maldives (FAM) chọn Malaysia nhằm tạo điều kiện cho một số cầu thủ vừa có thể làm nhiệm vụ quốc gia vừa có thể thi đấu cho các CLB chủ quản. Chuẩn bị cho trận đối đầu với Nergi Sembilan và Perak đều của Malaysia vào các ngày 10, 11/2 trong khuôn khổ giải AFC Cup, các tuyển thủ khoác áo 2 CLB Island FC và Valencia đã được BHL đội Maldives cho phép rời nơi tập trung hôm 8/2 với yêu cầu có mặt trở lại khi hoàn thành trận đấu. Trước đó, ngày 5/2, Maldives đã có trận giao hữu với U-23 Malaysia và để thua 0-2.
Theo ông Hassain Rasheed, Thư ký của FAM, Maldives đã phải điều chỉnh chương trình tập huấn khi lịch thi đấu của AFC ở các giải đấu mang tầm vóc đội tuyển quốc gia và CLB gần sát nhau. Đó là chưa kể đến việc ""đụng"" với giải đấu trong nước. FAM lo ngại, với tình hình như thế thì Maldives khó có chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam.
 |
Ém quân tại Malaysia để nâng cao trình độ, cũng để dễ kiếm những món ăn hợp khẩu vị. |
Cũng vì ""lấn cấn"" với lịch thi đấu mà hiện FAM và Ủy ban Olympic quốc gia Maldives chưa biết có thể cử đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự Đại hội thể thao Nam Á (SAF Games 2004) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, diễn ra tại thủ đô Pakistan từ 29/3 - 7/4 hay không. Trong khoảng thời gian này, ngày 31/3, Maldives có trận đấu quan trọng với đội bóng hạng 4 thế giới Hàn Quốc, còn Valencia tiếp CLB Happy Valley của Hong Kong (6/4) ở AFC Cup, Island FC tái ngộ Nergi Sembilan trên sân nhà (7/4). Theo gợi ý, Maldives có thể cử đội U-23 hay đội hình B tham dự. Tuy nhiên, vấn đề là các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước này đều tập trung trong màu áo tuyển quốc gia và 2 CLB Valencia, Island FC.
|