![]() |
Berti Vogts luôn sẵn sàng đối đầu với dư luận. |
Cựu HLV đội tuyển Đức tuyên bố sẽ ngừng sự nghiệp cầm quân sau khi kết thúc hợp đồng với đội tuyển Scotland vào năm 2006. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng gia hạn hợp đồng hiện tại với LĐBĐ nước này.
Sau 7 trận đầu tiên không thắng, mới đây lòng kiên nhẫn của Vogts cũng như những người đã đặt niềm tin nơi ông mới được đền bù bằng hai chiến thắng trước Iceland và Canada. Ông thừa nhận, nếu mọi việc tiếp tục tiến triển tốt và Scotland giành được quyền đăng cai EURO 2008, có thể ông sẽ muốn kéo dài thời gian huấn luyện tại đây. "Hy vọng quyền đăng cai EURO 2008 sẽ được trao cho Scotland, và biết đâu tôi sẽ ở lại cho tới khi đó. Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ không dẫn dắt một một CLB hay một đội tuyển nào khác nữa".
Vogts cho rằng những áp lực trong thời gian vừa qua chưa thể sánh được với những gì ông đã trải qua khi còn huấn luyện đội tuyển Đức. Ông nói: "Tôi làm HLV đội Đức trong 102 trận, và chỉ thua 12 lần, nhưng đâu có thoát khỏi bị chê bai. Khi đội bóng vào đến chung kết EURO 1992, người ta cho rằng thật là tai hoạ khi để thua Đan Mạch. Năm 1994 và 1998, dư luận không tha chúng tôi mặc dù vào tới tận vòng tứ kết Cup thế giới. Thậm chí ngay cả khi chiến thắng tại EURO 1996, người ta cũng lại thắc mắc tại sao chúng tôi phải nhờ đến bàn thắng vàng mới chiến thắng được đội Czech".
Thành Lê (theo BBC)