|
14h30 chiều 5/7, Tiến sĩ Vũ Công Lập, HLV Vương Tiến Dũng và cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn đã có mặt tại Toà soạn TS để tham gia cuộc bàn tròn trực tuyến tổng kết ""EURO 2004 - Những gì đọng lại"". Trái bóng EURO 2004 không còn lăn sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Markus Merk trên sân Ánh sáng, chấm dứt gần ba tuần người hâm mộ Việt Nam được thức cùng những trận cầu hấp dẫn cách nửa vào trái đất. Trở lại với nhịp sống thường nhật nhưng trong mỗi chúng ta, ký ức về một giải đấu sôi động và đầy ắp những bất ngờ ngoạn mục chắc vẫn còn nguyên vẹn. HLV Vương Tiến Dũng: Tôi cũng đồng ý với ý kiến của TS Vũ Công Lập. Không ai ngờ rằng một chính khách như Thủ tướng Hy Lạp lại vui sướng như thế trước thắng lợi của đội nhà và nỗi buồn lớn lao của Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha thất bại trong trận chung kết. Nguyen Ngoc Hien - Nam 24 tuổi - Bán đảo Linh Đàm - Hà Nội HLV Vương Tiến Dũng: Tôi nghĩ EURO 2004 có điểm khác: khoảng cách giữa các đội đã bị san lấp, dù trong suy nghĩ của chúng ta vẫn có đội mạnh đội yếu, và đây là tính hấp dẫn nhất của EURO này. Có nhiều trận đấu ở giải này diễn ra rất công bằng, sòng phẳng, ăn miếng trả miếng. Ông Đoàn Phú Tấn: Theo tôi, điều đọng lại nhất ở giải đấu, như đã nói ở trên là sự sòng phẳng của các trận đấu, sự sòng phẳng của trọng tài. Nếu World Cup 2002 có không ít điều tiếng về trọng tài thì ở EURO 2004 lần này, các trọng tài đều rất công minh. Bản thân đội chủ nhà Bồ Đào Nha cũng phải chịu không ít thiệt thòi và họ vào đến trận chung kết hoàn toàn nhờ vào mồ hôi công sức của họ. Có thể khẳng định đây là một giải đấu công bằng. Tiến sĩ Vũ Công Lập: Xin phép cho hỏi anh Tấn một câu là trước trận chung kết, người ta bàn rất nhiều về chuyện ông Rehhagel và trọng tài Merk đều là người Đức. Liệu có sự sòng phẳng hay không vì rất nhiều thông tin trước trận cho rằng ông Merk sẽ bị thay bằng ông Collina? Ông Đoàn Phú Tấn: Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn gì của bóng đá châu Âu. Thực tế thì ông Merk đã theo rất sát các diễn biến trên sân và không có quyết định nào đáng phàn nàn. Tôi lại nhắc lại rằng đây là một giải đấu rất sòng phẳng, ông Merk đã không vì tình đồng hương mà nương nhẹ cho Hy Lạp của ông Rehhagel. Thái Lâm - Nam 34 tuổi - Văn phòng Obayashi, Phan Chu Trinh, Hà Nội Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi thấy câu hỏi này rất thú vị và tôi xin góp một vài ý kiến bởi tôi là người theo dõi ông Rehhagel rất kỹ. Đặc điểm chiến thuật cơ bản của Hy Lạp theo tôi là sự biến báo theo từng đối thủ, từng trận đấu, từng giai đoạn, thậm chí từng tình huống cụ thể trên sân. Chính danh từ mà Rehhagel xác định chiến thuật cho Hy Lạp không phải là phòng ngự - phản công mà là tấn công có kiểm soát nghĩa là kiểm soát chặt để không bị phản công. Chi tiết hoá điều này, chúng ta có thể thấy rằng, Hy Lạp đã phòng thủ trong 2 trận đấu cuối cùng gặp CH Czech và Bồ Đào nha rất khác nhau: Trận thứ nhất, họ phòng ngự theo kiểu kinh điển trong đó Dellas được bố trí đá như một libero còn 2 trung vệ nữa kèm chặt Koller, Baros như hình với bóng. Nhưng trận đấu với Bồ Đào Nha, Hy Lạp hoàn toàn quay trở lại cách phòng thủ khu vực, bóng đến đâu có người ở đó. Nguyễn Văn Đính - Nam 25 tuổi - P616/Nhà Nơ4A/Linh Đàm/Hoàng Mai/Hà Nội Ông Đoàn Phú Tấn: Tôi không biết bạn nói về sai lầm gì nhưng chắc là tình huống Terry cản thủ môn BĐN để Sol Campbell đánh đầu vào lưới? Nhưng tôi nhắc lại lời của Hội đồng Trọng tài châu Âu là đó là một quyết định hoàn toàn đúng. Theo Luật, thủ môn là bất khả xâm phạm trong khu vực 5m50 và bất kỳ hành động nào cản trở thủ môn bắt bóng đều được coi là phạm luật. Trong tình huống đó, Terry đã đè cả cánh tay lên thủ môn Ricardo để Campbell ghi bàn nên thổi phạt là rất đúng. Đức Hùng - Nam 29 tuổi - Biên tập viên VTV1
Chúng ta hãy biết rằng, bóng đá Hy Lạp bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn lớn về kinh phí, CLB AEK Athens hiện đang nợ 75,8 triệu Euro và có nguy cơ xoá sổ. Các cầu thủ Hy Lạp thi đấu ở nước ngoài đã có mặt ở một số CLB lớn nhưng họ chưa phải là những trụ cột do đó chưa đường thường xuyên thi đấu và chưa thể hiện được đúng mình. Thắng lợi của Hy Lạp tại Euro 2004 đã phản ánh 2 bức tranh của bóng đá châu Âu hiện nay: bức tranh của đội tuyển và bức tranh của CLB, hai bức tranh này không nhất thiết phải tương đồng. Như anh đã thấy, các cầu thủ Pháp rất thành công ở CLB nhưng lại không thành công ở đội tuyển, vì thế thành công của ĐT Hy Lạp không nhất thiết phản ánh thành công của nền bóng đá Hy Lạp cũng như các CLB của họ trong các năm về sau. Tôi nghĩ rằng sắp tới, khó khăn của bóng đá Hy Lạp sẽ nhiều hơn thuận lợi. Sau khi tất cả vinh quang đã trôi qua họ sẽ rất khó khăn khi đứng trên đỉnh vinh quang. Song thắng lợi của họ tại Euro 2004 dù sao cũng sẽ tạo tiền đề cho Olympic Athens sắp tới và vượt quá tầm suy nghĩ, quá xứng danh với đất nước của những câu chuyện thần thoại. HLV Vương Tiến Dũng: Thưa anh Đức Hùng, tôi xin nhắc lại ý kiến của tôi lúc đầu rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá châu Âu đã được thu hẹp. Trong thời gian tới Hy Lạp có thể trở thành đội bóng xuất sắc của châu lục.
Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi có đọc một vài ý kiến của Beckenbauer, Klinsmann họ cho rằng Figo vẫn là số một. Riêng cá nhân tôi thấy rằng giải này có một điều rất khác biệt: Ngôi sao của giải đấu không phải cầu thủ mà HLV! Nếu như các giải trước, báo chí chủ yếu viết về các cầu thủ thì tại giải đấu này, bài viết về các HLV xuất hiện trang ngập. HLV Vương Tiến Dũng: Thời điểm này vẫn chưa có danh sách đội hình tiêu biểu bởi rõ ràng chưa có cầu thủ nào nổi trội hơn người khác, mà chỉ có những cầu thủ để lại thiện cảm, trân trọng cho người hâm mộ như Pavel Nedved, Micheal Ballack. Đây là những cầu thủ giỏi, có vai trò quan trọng trong lối chơi của CH Czech và Đức. Luis Figo cũng là một cầu thủ giỏi nhưng có trận hay trận dở. Ông Đoàn Phú Tấn: Thú thực, tôi rất ít khi có hạnh phúc theo dõi tất cả các trận đấu một cách chăm chú về cầu thủ, chiến thuật mà chỉ để ý công tác trọng tài. Do đó, tôi xin được phép không nhận định về việc này. Phạm hoaì Nam - Nam - HLV Vương Tiến Dũng: Trước hết mỗi trận đấu thì chiến thuật hoàn toàn phụ thuộc vào HLV nên mỗi đội có phong cách riêng, lối chơi riêng. Vì thế, thành công của đội bóng luôn gắn liền với HLV. Dấu ấn của HLV ở giải này thể hiện rất rõ, họ mới là những người có ảnh hưởng tới sự thành bại của mỗi đội bóng chứ không phải các cầu thủ ngôi sao. Nguyễn Duy Long - Nam 29 tuổi
Tất nhiên, tôi cũng rất thất vọng về 2 trọng tài là Kim Nielsen (Đan Mạch) và Riley của Anh. Với ông Nielsen, phong độ của ông đã xuống rất nhiều. Ông di chuyển không hợp lý và mắc nhiều lỗi nhận định như một trọng tài mới học việc. Còn ông Riley, người bắt trận Đức - Latvia, tôi có cảm giác ông ta là người nhắm mắt làm ngơ trước các tình huống phạm lỗi của cầu thủ. Trong hiệp 1 trận Đức - Latvia, ít nhất có 2 tình huống hậu vệ Đức vật ngửa Verpakovskis của Latvia trong vòng cấm nhưng ông ta không hề cất một tiếng còi nào. Về phần ông Collina, theo tôi các trọng tài Việt Nam có thể học được ở ông Collina sự di chuyển linh hoạt, khả năng nhận định lỗi (tất nhiên qua một quá trình tích luỹ kinh nghiệm lâu dài), khả năng xử lý các tình huống đặc biệt, cuối cùng là ứng xử văn hoá, chia sẻ, cảm thông với những người thua trận. Nhà báo Lê Trần Long: Quan sát ba trận đấu cuối cùng của Hy Lạp (gặp Pháp, Czech và Bồ Đào Nha) tôi nhận thấy cả ba bàn thắng quyết định của họ đều có kịch bản khá giống nhau: Một đường tạt hoặc phạt góc từ cánh phải kết thúc bằng một cú đánh đầu chuẩn xác. Đây là một chiến thuật được dày công tập luyện từ trước, hay chỉ là sự vô tình? Tiến sĩ Vũ Công Lập: Cũng như trong mọi lĩnh vực khác, việc đánh bại đối thủ có nhiều cách, hoặc nay đánh kiểu này, mai đánh kiểu khác, hoặc cũng chỉ có một miếng đánh đến mức thuần thục - thuần thục đến mức thật nhanh, thật mạnh, thật kỳ ảo khiến đối phương dù biết cũng không thể phán đoán được. Chúng ta đều biết trước đây, Brazil có Garincha ở cánh phải, mặc dù ai cũng biết sở trường của anh nhưng không ai có thể chống đỡ nổi. Hay trong chuyện Chưởng cũng vậy, những võ sĩ luôn thuần thục duy nhất một ngón đòn hiểm để hạ đối thủ. Chúng ta tạm gọi đó là miếng đánh "sát thủ". Hy Lạp đã sử dụng một miếng đánh thật nhanh, thật kỳ ảo khiến đối phương không kịp trở tay, và chúng ta hãy quan sát, trước mỗi lần các cầu thủ của họ thực hiện, ông Rehhagel đều có một động tác ra hiệu gì đó mà ống kính truyền hình dường như cũng cảm nhận thấy.
Nguyễn Thanh Tùng - Nam 26 tuổi - Hà nội Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi thấy ĐTVN có thể học ở ĐT Hy Lạp nhiều điều mà trong đó nổi lên 3 điều. Trước hết là khát vọng. Chúng ta luôn thua Thái Lan là do vừa ra sân đối đầu với họ chúng ta đã "cuống". Hy Lạp thì không, đối đầu trước bất cứ đối thủ hùng mạnh nào, họ cũng không biết sợ. Thứ hai là phải học cách xây dựng lòng tin vào chính mình, vì nếu có khát vọng mà không có lòng tin thì cũng rất khó. Thứ ba là cách đá để thực hiện được khát vọng và lòng tự tin. HLV Vương Tiến Dũng: Tôi cũng đồng ý với TS Vũ Công Lập. Ngoài khát vọng chiến thắng, thể lực bền bỉ, Hy Lạp còn có điểm mạnh là kỷ luật chấp hành đối pháp cực cao, tôi rất ấn tượng khả năng chơi mà không rối của họ trước sức ép tấn công dồn dập của đối phương. Trần Trung Hiếu - Nam 26 tuổi - Thái Bình
Nói về Hy Lạp, tôi nghĩ rằng mỗi đội phải tạo cho mình một lối đá, một bản sắc riêng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tất cả các đội khác - đặc biệt là các đội bóng chơi thiên về kỹ thuật - đều học tập cách chơi của Hy Lạp để giành chiến thắng, đấy là điều tiêu cực. Rõ ràng, vấn đề nào ta cũng thấy hai mặt của nó. HLV Vương Tiến Dũng: Tôi lại nghĩ thế này, ai cũng muốn bóng đá đẹp lên ngôi, nhưng chúng ta hay nhầm lẫn giữa cái đẹp vui mắt với cái đẹp hiệu quả. Vì thế, tôi nghĩ rằng lối chơi của Hy Lạp ở giải này không hề tiêu cực. Bàn thắng và chiến thắng mới là nét đẹp nhất của bóng đá, và ở EURO này Hy Lạp đã làm được điều đó. Nguyễn Trọng Hoàng - Nam 27 tuổi - Hà Nội Ông Đoàn Phú Tấn: Trọng tài không quyết định trận đấu được, chỉ có quyết định của trọng tài là không thể thay đổi. Nói yếu về chuyên môn và quyền lực thì chỉ đúng một vế. Yếu về chuyên môn là điều có thể hiểu được bởi bóng đá VN chưa phát triển còn về quyền lực thì bóng đá thế giới cùng chung một bộ luật. Quyền của trọng tài được quy định trong Luật giống nhau nên trọng tài Việt Nam không thiếu quyền lực, có thể vấn đề nằm ở chỗ tâm lý có đủ vững vàng hay không để vượt qua các sức ép, các tác động bên ngoài.
Tồn tại: Xử lý hành vi ăn vạ chưa tốt. Có những hành vi giả vờ bị bỏ qua trong khi có những tình huống thật thì lại phạt, chẳng hạn pha bóng Tomasson mới chỉ khuỵu gối xuống sân rồi đứng ngay dậy tích cực thi đấu nhưng vẫn bị phạt thẻ vàng . Thứ 2, xử lý các pha bóng chơi bóng bằng tay không nhất quán, như trận Bồ Đaò Nha - Nga (thủ môn Nga bị phạt thẻ đỏ), hay trận Pháp - Croatia (bàn thắng của Trezeguet). Thứ 3, có rất nhiều cầu thủ ném biên sai luật nhưng không hiểu sao lại không bắt. Chẳng hạn Reiziger của Hà Lan thường hay xoay người để ném một tay nhưng không bị phạt. Thứ 4, xử lý các quả phạt đền chưa mẫu mực. Về so sánh EURO 2004 và World Cup 2002 thì rõ ràng công tác trọng tài ở EURO 2004 tốt hơn 2002. Trọng tài ở châu Âu tốt nhất thế giới nhưng trong khi mỗi kỳ World Cup bắt buộc phải có cả trọng tài những châu lục khác có trình độ khác kém hơn. Do đó, điều dễ nhận thấy là sự khập khiễng của công tác trọng tài ở World Cup mỗi khi trọng tài các châu lục khác phải bắt các trận đấu của những đội bóng châu Âu. Nhà báo Lê Trần Long: Chúng ta nhất trí với nhau rằng tinh thần đóng vai trò quan trọng trong thành công của các đội bóng tại giải năm nay. Thưa tiến sĩ Lập, ông đánh giá thế nào vềt tinh thần của các đội bóng lớn tại giải năm nay? Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi xin lấy hình ảnh của đội Đức làm ví dụ điển hình: Họ không thiếu quyết tâm, không thiếu thể lực bằng cách trẻ hoá để tạo tiền đề cho World Cup 2006 nhưng cái thiếu và dẫn đến thất bại của họ chính là sự tự tin. Điều đó đã dẫn đến một lối đá gượng ép, thiếu hiệu quả, thể hiện rõ trong trận đấu với Latvia: rất hăng hái, rất mạnh mẽ nhưng lại không tìm ra giải pháp. Báo chí Đức có phân tích, sự thiếu tự tin của họ không chỉ thể hiện trong một giải Euro này mà cả những trận đấu có sức ép không lớn trước Listenstein, Phần Lan... Lý giải điều này, cựu danh thủ Netzer cho rằng chính ông cũng chưa trả lời được. Nguyễn Minh Lệ - Nam 25 tuổi - Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải Dương
Một bạn đọc: Theo các ông, liệu có sự dàn xếp trong trận hoà 2-2 giữa Đan Mạch và Thuỵ Điển? Ông Đoàn Phú Tấn: Các bàn thắng ở hai trận diễn ra gần như đồng thời. Nếu suy nghĩ về một trận đấu kiểu ""bóng đá nối mạng"" thì từ lúc có ý kiến chỉ đạo từ băng ghế huấn luyện đến khi cầu thủ thực hiện được bàn thắng phải có khoảng thời gian chứ không thể đồng thời. Điều này quá khó. Do đó, tôi thấy không có sự dàn xếp nào ở đây cả. HLV Vương Tiến Dũng: Đây là thói quen của người VN do xem bóng đá ở VN đem lại. Tôi cho rằng không có sự dàn xếp ở đây. Hoàng Đức Thắng - Nam 37 tuổi - Đăk Nông Tiến sĩ Vũ Công Lập: Là người yêu bóng đá Nga, tôi rất mừng vì đội Nga đã chia tay giải xứng đáng khi trước đó họ có 2 trận đấu rất tệ cùng những rắc rối nội bộ. Những bàn thua của Hy Lạp gợi cho tôi một nỗi lo, nhưng mặt khác chính trận thua này lại là điềm may cho họ để họ cẩn thận hơn trong phòng ngự và kết quả chúng ta có thể thấy rõ, 3 trận đấu sau họ không thua bàn nào. Nguyen Ngoc Hien - Nam 24 tuổi - Ban dao Linh dam - Ha noi HLV Vương Tiến Dũng: Tôi không nghĩ là chiến thuật này không hiệu quả mà các cầu thủ đã sử dụng đấu pháp này ra sao. Chẳng hạn CH Czech có thể sử dụng luân phiên Koller hoặc Baros chơi trung phong cắm, ở trận gặp Hà Lan, Koller lại chơi lùi sau Baros dù ai cũng nghĩ Koller sẽ chơi trung phong cắm. Vì thế, tôi nghĩ rằng không thể kết luận chiến thuật này đã không còn hiệu quả. Trần Minh Hiếu - Nam 21 tuổi - TP. Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Vũ Công Lập: Trọng tài Merk được đánh giá tốt nhất của Đức hiện nay. Ông cũng được UEFA, FIFA tín nhiệm mời bắt những giải đấu lớn. Ngay cả Hoàng đế Beckenbauer cũng nói rằng Merk là niềm tự hào của bóng đá Đức. Theo tôi, ông Merk đã điều khiển trận đấu rất tốt. Đào Trung Dũng - Nam 34 tuổi - TP.HCM Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi rất mừng vì câu hỏi này đúng với chuyên môn của tôi. Bóng đá ngày càng phát triển thì những công việc càng được cụ thể và phân nhánh rõ ràng. Theo tôi biết, mỗi đội bóng lớn nước ngoài đều sử dụng HLV thể lực và họ làm những nhiệm vụ độc lập so với các HLV kỹ - chiến thuật. Bên cạnh đó, còn có HLV tâm lý để chuẩn bị cho cầu thủ bước vào các trận đấu căng thẳng. Giờ đây, y tế cũng tham gia tích cực vào công tác huấn luyện. Tại SEA Games vừa qua, chúng ta đã mời một bác sĩ sang chăm sóc cho các cầu thủ ĐT U-23. Rõ ràng, bóng đá càng phát triển, mỗi nhánh công việc trong một đội bóng phát triển càng chuyên sâu và tôi nghĩ rằng việc có một HLV thể lực cho đội tuyển chúng ta là hết sức cần thiết. Nguyễn Ngọc Lâm - Nam 44 tuổi - Cục Cơ yếu 893 - Ban Cơ yếu Chính phủ HLV Vương Tiến Dũng: Tôi nghĩ rằng rất khó cho VN muốn tìm được HLV như thế, nhưng nếu làm được, đẳng cấp của chúng ta sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Còn để muốn đứng ở thứ hạng nào ở khu vực hay thế giới thì điều đó còn phụ thuộc vào trình độ của chúng ta. Bắc Sơn - Nam 24 tuổi - Hai Bà Trưng - Hà Nội Nguyễn Việt Dũng - Nam 22 tuổi - Malaysia Ông Đoàn Phú Tấn: Ý tưởng của bạn cũng thú vị đấy. Nhưng nếu cả TG chỉ có một Collina trong khi một ngày có đến bao nhiêu trận bóng đá, nếu không mời được Collina thì sao. Tôi chỉ nói vui vậy thôi. Các trọng tài VN đang làm tốt công việc của mình, dù chưa thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ở cả 2 giải đấu đỉnh cao của bóng đá VN vừa qua là Giải VĐQG chuyên nghiệp và giải hạng Nhất, không có một vị trí xếp hạng nào chính xác hơn thế. Điều đó cho thấy, trọng tài Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều và đang làm tốt công việc của mình Nguyễn Trọng Phan - Nam 37 tuổi - TP.HCM
Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi xin hỏi lại anh Dũng cho rõ: Lúc đầu Pháp thua Hy Lạp tôi cho là Pháp đá dở nhưng khi Czech và Bồ Đào Nha đá với họ thì các cầu thủ xuất sắc nhất cũng không phát huy được khả năng. Không hiểu vấn đề mấu chốt ở đây là gì? HLV Vương Tiến Dũng: Trước hết, tôi nghĩ rằng cách đá của Hy Lạp đã được xây dựng và chuẩn bị từ rất lâu. Hy Lạp luôn luôn áp đảo về số lượng người trong khu vực hẹp nên khi xảy ra tranh chấp bóng Hy Lạp luôn có ưu thế, vì thế, rất khó cho các đội chơi tấn công chạm trán với Hy Lạp: khó vượt qua bức tường phòng ngự và bị hở sau lưng khi dâng cao quá tấn công. Hy Lạp rất chịu khó tranh cướp bóng khi mất bóng và cả đội cùng làm việc này mà không giao riêng cho ai. Nghĩa là cùng tấn công và cùng tấn công. Đây là điều cần học hỏi với những đội bóng yếu. Trần Nguyên Hải - Nam 40 tuổi - Báo TTVN Ông Đoàn Phú Tấn: Chào bạn Nguyên Hải. Tất nhiên, khó mà so sánh công tác trọng tài ở EURO 2004 với trọng tài ở Việt Nam vì bài bản thì giống nhau nhưng họ thực hiện ở trình độ cao. Tôi cũng vui mừng thông báo cho bạn rằng, Hội đồng trọng tài đã xây dựng một giáo trình video công tác trọng tài tại EURO 2004 để các trọng tài Việt Nam học tập. Chúng tôi sẽ nghiên cứu tất cả các khía cạnh của trọng tài, tất cả các tình huống. Bắc Sơn - Nam 24 tuổi - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tuy nhiên, bóng đá Pháp sắp tới cần phải có một nhà kiến trúc và một nhà thi công để tạo nên một sản phẩm thật tốt. Vừa qua, chúng ta hẳn sẽ rất đau lòng khi nghe những chuyện lục đục của họ. Hy vọng rằng, Pháp sẽ vượt qua được những khó khăn và trở lại chính mình - một đội bóng có lối chơi đẹp và đầy tài năng. tào quốc cường - Nam 25 tuổi - 18/50 lò chum thành phố thanh hóa Huỳnh Công Định - Nam 36 tuổi - Thị xã Tuy Hòa
Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi rất nhất trí với ý kiến của anh Tấn là tình huống đó trọng tài đã bảo vệ cho Đức và có lẽ chỉ có duy nhất trận đấu này. Nhà báo Trọng Hoàng, tạp chí Ngày Nay - Nam 26 tuổi - Hà Nội Trần Nguyên Hải - Nam 40 tuổi - Báo TTVN
Nhà báo Lê Trần Long: Các ông bình luận thế nào về việc các cầu thủ ngôi sao sáng giá như Beckham, Rui Costa ... lại thường không thành công với những cú sút phạt đền? HLV Vương Tiến Dũng: Tôi cho là sút phạt đền là một phẩm chất của cầu thủ, tức là không phải cứ là cầu thủ giỏi sẽ sút penalty hay, tương tự như vậy là thủ môn. Các cầu thủ lớn khi sút hỏng penalty mới thành vấn đề, có lẽ nguyên nhân là do áp lực tâm lý nặng, hoặc họ phải đá những quả quyết định như đầu tiên hoặc quả kết thúc nên lại càng khó thực hiện. Tiến sĩ Vũ Công Lập: Vừa rồi VTV3 đã làm một cuộc phân tích khá kỹ càng. Trước đây, tôi cũng đã đọc một đề tài khoa học của Anh nghiên cứu rất nghiêm túc về việc này, trong đó họ phân tích đầy đủ tốc độ bóng, phản ứng của thủ thành... Tôi cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của các cầu thủ nổi tiếng là gánh nặng tâm lý của họ mà rất nhiều trường hợp chúng ta có thể kể ra như Platini, Baggio... Về trường hợp của Beckham tại Euro 2004, có lẽ anh ta nghĩ rằng cú sút hỏng trong trận gặp Pháp chỉ không may nên anh cố chứng minh điều đó trong trận gặp Bồ Đào Nha, và sự vội vàng đã khiến anh bất thành.
HLV Vương Tiến Dũng: Theo tôi, chiến thuật mới thì không có mà chỉ có sự phát triển, sự vận dụng, sáng tạo và một chút cải tiến trên cái nền của chiến thuật truyền thống, còn những yếu tố mang tính chất cách mạng hay truyền thống thì không có. Nhà báo Lê Trần Long: Vừa qua, báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết "Vua sân cỏ và những sai lầm nghiêm trọng" trong đó đưa ra 8 sai lầm nghiêm trọng của trọng tài tại EURO 2004 theo báo Tuổi Trẻ. Ý kiến của ông Đoàn Phú Tấn thế nào về các trường hợp đó?
+ Trận Đức - Hà Lan: Ở phút 71, có một tình huống có thể thổi 11m nhưng vị trí trọng tài không tốt, không thổi được. + Trận Bồ Đào Nha - Nga: Khi thủ môn Nga đổ người thì anh ta thể hiện rất rõ ý định không để bóng chạm tay. Nhưng khi đã ngã rồi thì anh ta lại có động tác tay trái như giữ cho bóng không tuột ra. Trọng tài đã thổi theo phán đoán. Có thể sai nhưng rất đáng thông cảm vì với diễn biến lúc ấy, ông ta đã di chuyển cách xa tình huống tới ít nhất 25m để chuẩn bị đón đường tấn công của đội Nga. Ông ta không thể có khoảng cách và góc độ thuận lợi để đánh giá thật đúng tình huống này. + Trận Anh - Thuỵ Sỹ: Không có vấn đề gì. Tôi thấy Rooney không có tình huống nào cố tình chơi xấu với thủ môn của Thuỵ Sỹ. + Pháp - Croatia: Tôi quan tâm rất nhiều đến tình huống này. Trọng tài Nielsen chắc chắn nhìn thấy bóng chạm tay nhưng ông ta nhận định là Trezeguet không có ý định chơi bóng bằng tay. Trong luật thì không có luật phạt bóng chạm tay mà chỉ phạt chơi bóng bằng tay. Trong tình huống đó, Hội đồng trọng tài châu Âu hẳn đã đồng ý cho phép ông Nielsen có nhận định riêng. Chúng tôi theo dõi khá kỹ xem ông Nielsen sau đó có được thổi tiếp không và thực tế thì ông ta vẫn được thổi. Nhưng anh em trọng tài chúng tôi thống nhất với nhau rằng, tuy cầu thủ không có ý chơi bóng bằng tay nhưng nhờ bóng chạm tay mà anh ta có lợi thế để ghi bàn thì trọng tài cần thổi phạt ngay. + Trận Đức - Latvia: Tôi đã nói ở trên. + Trận Czech - Hy Lạp: Tôi không thấy có vấn đề gì. Nguyễn Văn Dũng - Nam 60 tuổi - Bắc Giang Tiến sĩ Vũ Công Lập: Câu hỏi này là một câu hỏi khó. Tôi xin truyền đạt lại những gì mà báo chí Đức đã nói về việc này. Hoàng đế Beckenbauer cho rằng, Rehhagel có thể xây dựng được thành công cho đội tuyển trước mắt nhưng không thể xây dựng một nền bóng đá phát triển vững chắc. Mới đây, Beckenbauer đã đề cập tới Lothar Mathaeus - cựu thủ quân của ĐT Đức. Breineit lại cho rằng, Rehhagel là một HLV về việc truyền đạt tinh thần cho các cầu thủ nhưng các cầu thủ Đức lại có đầy đủ điều này, trong khi điều đội Đức cần lúc này là một lối chơi thuyết phục và những cầu thủ xuất sắc. Trong khi đó, dư luận Đức lại rất ủng hộ Rehhagel. Tuy nhiên, khả năng Rehhagel trở về làm HLV đội tuyển Đức chưa có gì là chắc chắn. Sự trở về của Rehhagel có thể tạo nên được thành công trước mắt nhưng chưa chắc đã tạo nên một thay đổi căn bản về nền tảng của bóng đá Đức. Thai Thanh Thuy - Nữ 23 tuổi - Bangkok - Thailand
Nguyễn Hoàng Nguyên - Nam 26 tuổi - TP.HCM Tiến sĩ Vũ Công Lập: Tôi có thể nêu vài ý kiến thế này: Thứ nhất, Hy Lạp phải quyết tâm bảo vệ chiến thắng của mình và điều đó là tích cực đối với sự phát triển của bóng đá Hy Lạp. Thứ hai, có nhiều đội bóng phải quyết đánh bại Hy Lạp. Đó cũng là điều tích cực. Thứ ba, những nước nhỏ, bé, yếu cũng nhìn vào Hy Lạp mà quyết tâm làm được điều gì đó. Đó cũng là tích cực. Và cuối cùng, chiến thắng của Hy Lạp là điều rất đáng khích lệ và đáng trân trọng. Chúng ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không chia vui với họ. HLV Vương Tiến Dũng: Bóng đá không thể chỉ chơi tấn công mà còn cần phải có cả phòng ngự, và nếu có đội nào thất bại mà chỉ biết chơi tấn công thì cũng không toàn diện. Hy Lạp không phải là đội bóng yếu, bởi nếu yếu thì đã chẳng thể vượt qua hết đội này đến đội khác. Có lẽ là do mình không thích lối chơi của Hy Lạp thì nói như vậy thôi. Tiến sĩ Vũ Công Lập: Thay mặt cho những vị khách tham gia cuộc bàn tròn trực tuyến ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm đến Euro 2004 nói riêng và bóng đá nói chung. Tôi nghĩ rằng, mỗi một người trong các bạn đều là những nhà chuyên môn rất sắc sảo và hy vọng những ý kiến trong cuộc trao đổi của chúng ta đã gặp nhau. Mong rằng trong tương lai chúng tôi lại có cơ hội tham gia những cuộc bàn tròn thú vị như thế này. Chúc các bạn dồi dào sức khoẻ và luôn duy trì tình yêu mãnh liệt với trái bóng!
|
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bàn tròn trực tuyến: EURO 2004 - Những gì đọng lại bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ban tron truc tuyen EURO 2004 Nhung gi dong lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bàn tròn trực tuyến: EURO 2004 - Những gì đọng lại ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Bóng Đá.
Round Table online: EURO 2004 - What remains
Greece, Vu Cong Lap, coach Vuong Tien Dung, Doan Phu Tan, Tan Doan Phu, Vietnam, the arbitral tribunal, Portugal, final, is not, the development, football players, our team, Euro
14:30 pm 5/7, Dr Vu Cong Lap, coach Vuong Tien Dung and former referees was Doan Phu Tan TS present in the editor to join the round table summarizing online "" EURO 2004 - What remains, "" ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi