Khu vực cận thành bây giờ hầu như không còn khoảng trống hoặc thời gian để các tiền đạo trình diễn khả năng ghi bàn. Các đội bóng cũng đã tổ chức đánh chặn rất tốt, luôn có cách đẩy đối phương lên khu giữa sân hoặc ra biên.Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, tranh thủ chơi bóng bổng và ghi bàn bằng đầu là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc. Bởi, cũng theo lý thuyết, các hệ thống phòng thủ khoa học, hợp lý, đều chỉ chuẩn bị bài bản đối phó với bóng sệt, chứ không ai có thể chuẩn bị tốt cách chống bóng bổng.
Đa số các bàn thắng của ĐT Anh tại EURO này được ghi bằng đầu. Quá hợp lý, bởi nếu không tận dụng các pha bóng bổng để ghi bàn, Anh chẳng còn vũ khí nào khác. Họ chỉ ở mức trung bình về đẳng cấp kỹ thuật, lại không thể có bài bản đặc sắc gì, khi HLV Roy Hodgson chỉ bắt đầu cầm quân ở thời điểm khoảng 1 tháng trước EURO.
Vấn đề là không phải cứ muốn thì sẽ có bàn thắng bằng đầu. Steven Gerrard thật sự là một chuyên gia kiến tạo các tình huống ghi bàn bằng đầu. Anh luôn tạt bóng thông minh, bóng cực xoáy và điểm rơi rất chính xác. Khi David Silva mở tỷ số cho TBN trong trận chung kết, Robert Lewandowski ghi bàn thắng đầu tiên tại VCK EURO, hoặc Pepe “mở tài khoản” cho BĐN… thì chi tiết quyết định đều đến từ pha kiến thiết tuyệt vời.
Có thể khẳng định: EURO này có nhiều bàn thắng đánh đầu trước tiên là nhờ sự xuất sắc của các cầu thủ tạt bóng. Mỗi người mỗi vẻ. Jakub Blaszczykowski làm cho cả hàng hậu vệ Hy Lạp ngỡ ngàng, không ai kịp can thiệp, vì anh bỗng tạt ngay khi còn ở thật xa ngoài đường biên dọc. Ai cũng nghĩ rằng Blaszczykowski phải đi thêm vài nhịp hoặc chỉnh bóng trước khi tạt. Đấy là yếu tố đột biến cần có trong mọi pha kiến tạo cơ hội.
Công kiến tạo của Cesc Fabregas cũng chiếm phần lớn trong pha ghi bàn của Silva ở trận chung kết. Anh gây bất ngờ khi dấn thật sâu đến sát đường biên ngang rồi bất ngờ trả ngược, rất đúng tầm lao lên của Silva.
Không thể là chuyện ngẫu nhiên, khi cả 4 đội có thứ hạng cao nhất tại EURO 2012 đều có các bàn thắng quan trọng được ghi bằng đầu. Bây giờ, đánh đầu ghi bàn là chi tiết nói lên đẳng cấp của một đội bóng lớn. Không có khả năng này, sẽ rất dễ rơi vào tình huống bế tắc, trong hoàn cảnh các hệ thống phòng ngự đều đã hoàn thiện.
EURO không phải là ngoại lệ. Khi “vua bóng đá Pele” chỉ trích ngôi sao số một thế giới Lionel Messi của Barcelona, rằng anh không biết đội đầu, thì ai cũng dễ dàng chỉ vào bàn thắng bằng đầu mà Messi ghi được ở trận chung kết Champions League 2009 vào lưới MU. Messi cũng phải biết cách ghi bàn bằng đầu, huống hồ là các ngôi sao châu Âu!





























Viết phản hồi