Sáng 14/6, TAND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) mở phiên xét xử vợ chồng ông Nguyễn Mùi về hành vi lột quần áo con nuôi, trói dây xích vào cột nhà đánh đập dã man.
> Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị cha mẹ nuôi hành hạ / Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị cha mẹ nuôi hành hạ
Hàng trăm người dân dự phiên tòa lưu động mở tại thị trấn Chợ Chùa.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến chung sống với nhau ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành. Họ mở quán ăn tại nhà.
Năm 2005, một phụ nữ nhiều ngày dẫn bé gái khoảng 2 tuổi đến ăn tại quán của vợ chồng ông Mùi. Người này nợ tiền ăn, sau đó bỏ lại đứa trẻ cho vợ chồng ông Mùi nuôi.
![]() |
| Vợ chồng Yến - Mùi trước vành móng ngựa. Ảnh: Trí Tín. |
Một năm sau, cháu bé được vợ chồng ông Nguyễn Phi Hùng (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) làm thủ tục đăng ký nhận con nuôi và khai sinh tên Nguyễn Thục Phi.
Đến tháng 9/2010, vợ chồng ông Hùng giao lại Thục Phi cho vợ chồng ông Mùi. Ngoài thời gian đi học, bé phải phụ giúp bố mẹ nuôi làm việc nhà và phục vụ tại quán ăn.
Theo cáo buộc của VKS, bé Thục Phi mỗi khi làm việc trái ý hay bị nghi ngờ lấy trộm tiền để mua quà vặt thường bị vợ chồng ông Mùi đánh đập. Họ lột quần áo nhốt đứa trẻ trong chuồng gà hay dùng dây xích sắt trói vào cột trước nhà, đánh bằng dây điện, bằng cây, dùng tay tát vào mặt...
Sáng 10/2, bà Yến phát hiện mất tờ tiền 500.000 đồng trong túi áo. Buổi trưa đi học về, Thục Phi bị tra hỏi và cho biết không lấy trộm. Không bằng lòng, tối hôm đó, ông Mùi tiếp tục tra khảo bé, túm tóc đẩy vào tường đánh túi bụi. Hàng xóm can ngăn, đôi vợ chồng này đóng cửa không cho ai vào và tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Công an xã đến can thiệp, họ vẫn không mở cửa. Chiều 11/2, bé Thục Phi được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi do bầm tím vùng trán, gò má và xung quanh hai mắt; hai môi sưng bầm dập, răng bị mẻ. Lúc này, bé bị phát hiện trên người có chi chít sẹo, vết thương cũ do hành vi tàn ác của vợ chồng ông Mùi... Bố mẹ nuôi của đứa trẻ bị điều tra về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con... (điều 151 Bộ luật Hình sự).
Tại phiên tòa, ông Mùi thừa nhận đã nhiều lần cởi quần áo con gái nuôi, nhốt vào chuồng gà, trói trước quán và đánh đập. Còn bà Yến thanh minh khóa cửa nhà không ai vào đưa cháu Thục Phi cấp cứu vì sợ người dân bức xúc xông vào đánh hai vợ chồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Mùi 24 tháng tù, bị cáo Yến 12 tháng tù.
Trí Tín




























Viết phản hồi