|
Công cụ hỗ trợ được trang bị cho các cán bộ thi hành án sử dụng trong thời gian qua có thể bị coi là trái với quy định của pháp luật. Vấn đề này vừa được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đặt ra sau khi giám sát Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thi hành án dân sự.
Nghị định “vênh” với pháp lệnh? Pháp lệnh thi hành án dân sự được Ủy ban thường vụ QH thông qua vào tháng 1/2004, sau đó, tháng 4/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 50 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều. Và tháng 3/2007, Ủy ban Pháp luật của QH đã giám sát về Nghị định này và cho rằng một số quy định tại Nghị định này đã trái với tinh thần pháp lệnh. Cụ thể, tại điều 33, nghị định 50 đã quy định: Chấp hành viên được cấp công cụ hỗ trợ (Các loại súng bắn hơi cay, gây mê; bình xịt hơi cay, súng bắn đạn nhựa, đạn cao su…) để sử dụng khi thi hành công vụ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc cấp, trang bị công cụ hỗ trợ cho các Chấp hành viên. Việc quản lý sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào đó, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã ban hành thông tư liên tịch 05 hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự. Về vấn đề này, nhiều thành viên của Ủy ban Pháp luật của QH cho rằng việc Nghị định 50 quy định “Chấp hành viên được cấp công cụ hỗ trợ để sử dụng khi thi hành công vụ” là không có căn cứ pháp lý, bởi lẽ Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 không quy định về việc trang bị và thẩm quyền sử dụng công cụ hỗ trợ của Chấp hành viên trong thi hành án. Nhiều thành viên Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, ngay cả trong trường hợp cần trang bị công cụ hỗ trợ cho Chấp hành viên theo như quy định tại thông tư liên tịch cũng phải được cân nhắc kỹ, bởi các loại súng bắn hơi cay, bình xịt hơi cay, súng bắn đạn nhựa… là những phương tiện sát thương, khi sử dụng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người và chỉ thích hợp trong những trường hợp chống đối mang tính bạo động, tập trung đông người. Tránh lạm dụng công cụ hỗ trợ Ủy ban Pháp luật của QH cũng đặc biệt lưu ý trong việc thi hành án dân sự, Nhà nước khuyến khích các đương sự tự nguyện thi hành án. Chỉ trong trường hợp không tự nguyện thi hành thì mới áp dụng biện pháp cưỡng chế. Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của QH Nguyễn Đức Kiên cho rằng: “Cần phải cân nhắc kỹ, tránh tình trạng lạm dụng việc cấp và sử dụng công cụ hỗ trợ”. Đồng tình với ý kiến này, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cũng bày tỏ: “không cần thiết phải trang bị công cụ hỗ trợ đối với cơ quan dân sự”. Đánh giá chung về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Vũ Đức Khiển cho rằng, việc trang bị và thẩm quyền sử dụng công cụ hỗ trợ là vấn đề hệ trọng, có tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân. Vì vậy, trong các văn bản luật, pháp lệnh hiện hành về một số lĩnh vực thì đối tượng được trang bị, quyền sử dụng công cụ hỗ trợ được quy định cụ thể. Các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành chỉ được cụ thể hóa những điều luật đó. Do vậy, trong lĩnh vực thi hành án dân sự, nếu Chính phủ thấy cần thiết trang bị công cụ hỗ trợ cho chấp hành viên thì phải đề nghị sửa đổi, bổ sung pháp lệnh dân sự năm 2004, trên cơ sở đó mới có thể quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng quy trình bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật. Mặc dù quan điểm của Ủy ban Pháp luật của QH thể hiện khá rõ, tuy nhiên, Bộ Tư pháp, đại diện Chính phủ vẫn còn bảo lưu một số ý kiến cho rằng quy định chấp hành viên được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ tại Nghị định 50 là là dựa trên một số căn cứ pháp lý nhất định. Để làm rõ vấn đề này, Ủy ban TVQH đã giao cho Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, sau đó làm việc với Ủy ban Pháp luật để có sự thống nhất. Thái Sơn - Cấn Cường |
||
| Việt Báo |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trang bị công cụ hỗ trợ thi hành án dân sự là trái với quy định? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trang bi cong cu ho tro thi hanh an dan su la trai voi quy dinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trang bị công cụ hỗ trợ thi hành án dân sự là trái với quy định? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.
Equipped with tool support civil judgment is against the rules?
Ministry of Justice, command execution, Executors, equipped, used, over time, support, tools, regulations, laws, committees, civil work, QH, things
Public aids equipped for staff to use judgment in the recent past may be regarded as contrary to the provisions of law. This problem has been the Committee of the National Assembly law placed after monitoring Decree guiding the implementation of some articles ...
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi