Ngoài hai đối tượng người Cameroon lừa đảo bằng USD ''nhuộm trắng'' đã bị bắt quả tang, còn một số đối tượng liên quan khác trong đó có cả người Việt Nam tham gia, đang được tiếp tục truy bắt để điều tra làm rõ.
Hai người Cameroon bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội. Qua môi giới của một số đối tượng ở TP.HCM, Lata và Simo vào Việt Nam với mục đích tạo ''quan hệ làm ăn'' với một số doanh nhân. Khi tiếp xúc với ông L., Lata và Simo luôn chứng tỏ mình có nguồn tài sản kếch xù ở nước ngoài, chưa biết đầu tư vào đâu.
Theo cơ quan chức năng, hành vi phạm tội của các đối tượng này rất tinh vi. Ngay trong ngày diễn ra cuộc tẩy rửa USD ''nhuộm trắng'' thành USD theo như giao hẹn với ông L., bọn chúng liên tục thay đổi địa điểm. Khoảng 16h30 ngày 17/7, ông L. đem trước 30.000USD thật tới địa điểm gặp Lata và Simo chứng kiến tẩy tiền. Tại đây, họ cũng lấy nước và hóa chất thực hiện công đoạn hòa loại hóa chất đặc biệt với nước, sau đó nhúng đôla nhuộm trắng vào sẽ nổi đôla thật, nhưng khi hóa chất bốc khói lên thì số đôla nhuộm trắng cũng có hình ảnh của tờ đôla. Khi Lata và Simo xếp từng tờ đôla để bàn giao thì bị công an bắt quả tang cùng toàn bộ bản kẽm, giấy in tiền giả, mực in; lập biên bản tạm giữ lượng ngoại tệ giả tình nghi lên tới 20.000USD, loại 100USD. Qua giám định, toàn bộ số đôla là giả. Trước đó, Lata và Simo còn dàn cảnh cho ông L. thấy họ cầm một gói quà từ một ngân hàng ra, sau đó về nơi tẩy tiền.
Trước đó, cả hai trả phòng khách sạn và có hai đối tượng người Việt Nam đi taxi đợi sẵn bên ngoài. Trong quá trình thao tác tẩy rửa, điện thoại của Lata và Simo liên tục có cuộc gọi đến và tin nhắn.
Cơ quan chức năng nhận định đây là một đường dây lừa đảo của bọn tội phạm quốc tế, đã từng lừa đảo nhiều quốc gia, trong đó có vụ tại TP.HCM vào năm 1998. Đó là vụ Mumtaz Alam và Njan Touo Romain, quốc tịch Cameroon, bằng thủ đoạn như trên đã lừa trót lọt 100.000USD của ông Trần Chính Hưng.
(Theo Tuổi Trẻ)