Đó là ý kiến của một số luật sư khi phân tích về vụ án con trai "báo hiếu" cha mẹ đẻ bằng 39 nhát dao oan nghiệt, xảy ra tại phố Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) lúc 3h sáng 24-6. "Hành vi sát hại cha, mẹ thuộc khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình, mà ở đây tên Lưu Văn Thắng đã nhẫn tâm hại cả cha và mẹ cùng lúc…"- luật sư Tô Năng Như (Ủy viên Liên đoàn LS Việt Nam) nói.
» Giết cả cha lẫn mẹ vì không xin được tiền
» Lời kể của vợ kẻ thảm sát bố mẹ
Loại bỏ những kẻ mất hết nhân tính ra khỏi xã hội
Theo thông tin ban đầu từ CQCA, tên Thắng đã sát hại cả cha và mẹ khi bị từ chối cho tiền để trả nợ cờ bạc. Người ta càng phẫn nộ khi hắn quyết thực hiện đến cùng hành vi man rợ của mình đối với đấng sinh thành, dù một loạt hành vi đâm chém cha mẹ có lúc bị gián đoạn. Đây là hành vi mất hết nhân tính mà xã hội không thể chấp nhận cho tồn tại. Nhiều bạn đọc đã phẫn nộ cho rằng, tên nghịch tử này có chết cả trăm lần cũng không hết tội, điều đó cho thấy xã hội không bao giờ dung thứ cho những hành vi tương tự. Theo luật sư Tô Năng Như, ở nhiều vụ án, chỉ giết một người với hoàn cảnh, tính chất hành vi như vậy đã đủ để kẻ thủ ác phải lĩnh án tử hình. Do vậy, theo quy định về tội "Giết người" tại Điều 93 Bộ luật Hình sự, hung thủ trong vụ án này khó mà thoát án tử.
Vụ án xảy ra khiến tất thảy đều bàng hoàng về mức độ dã man, vô nhân tính, sự băng hoại đạo đức tột cùng… Nhiều người đang tự hỏi: Do đâu? Phải chăng đây là sự dã man bẩm sinh của hung thủ hay do tác động xấu của môi trường sống…? Theo các chuyên gia tâm lý và tội phạm học thì rất khó lý giải được tội ác đến mức độ này, bởi đây là trường hợp cá biệt của xã hội. Tuy nhiên, điều vẫn cần nhắc đến là gia đình, xã hội và những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cần quan tâm hơn nữa đến lối sống, hành vi, sự hình thành nhân cách sống của thanh thiếu niên.
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề cập đến mặt tiêu cực của văn hóa mạng: "Tình trạng thiếu không gian để cho thanh thiếu niên hưởng thụ những giá trị văn hóa cùng với những yếu tố phản văn hóa trên mạng internet đã tác động trực tiếp tới thế hệ trẻ".
Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, những vụ án đau lòng do người trẻ tuổi gây ra đang là hiện tượng xã hội rất đáng lo ngại. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này chính là từ sự giáo dục không chu đáo của gia đình và các cơ sở giáo dục đối với những thanh niên đó. Không được giáo dục thì những thanh niên đó nhận thức các vấn đề kém. Từ đó có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
"Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các gia đình và toàn xã hội. Trong đó, trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ là phải quan tâm nhiều hơn tới con em mình. Trách nhiệm của xã hội là phải quan tâm hơn đến những thành viên trẻ tuổi này. Bây giờ điều kiện cơ sở vật chất khá hơn trước kia nhưng cách thức quản lý và khai thác hướng tác động đến giới trẻ như thế nào thì cũng là vấn đề đối với công tác thiết kế tổ chức của các cấp quản lý dưới cả góc độ quản lý nhà nước lẫn đoàn thể xã hội… Nếu chúng ta biết cách quan tâm thì vẫn thu hút được thanh thiếu niên vào những hoạt động bổ ích và lành mạnh, từ đó sẽ giảm tiêu cực, tác động xấu"- ông Hùng nói.

"Ngấm nhân văn sẽ biết dừng tay trước tội ác"
Đó là phân tích của nhà giáo dục- tâm lý Nguyễn An Chất - GĐ Trung tâm Tư vấn An Việt Sơn khi được hỏi về suy nghĩ đối với những vụ án tương tự. Chuyên gia An Chất cảnh báo, xã hội đang đối mặt với vấn đề lớn về tình hình "trẻ hóa tội phạm" mà đặc biệt, người trẻ lại là thủ phạm của những vụ án "tày đình": Con giết bố mẹ, cháu giết bà, giết người cướp vàng, đặt mìn tiệm vàng… Ghê sợ thay, một vài kẻ mới lớn lại vô nhân tính đến mức xuống tay với chính bố mẹ, ông bà, con cái mình.
Trả lời câu hỏi tại sao ngày càng có nhiều vụ án đáng sợ như vậy, nhà giáo dục-tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng: Không thể có một lý do khác ngoài sự rệu rã của cả 3 "chân kiềng": Gia đình- nhà trường - xã hội. Nhà trường chỉ giáo dục tri thức, chạy theo điểm số mà không giúp sự nhân văn, tình người, tính người trong các tiết giảng về văn học, đạo đức… ngấm vào các em. "Xã hội thì mắc bệnh vô cảm, mạnh ai nấy sống, ít ai có ý thức làm gương cho thế hệ trẻ khiến thanh thiếu niên ra đường là gặp chuyện chướng tai gai mắt, bất bình mà ít thấy gương tốt, chuyện hay. Còn sự giáo dục trong gia đình thì ngày càng lỏng lẻo khi cha mẹ không theo kịp nhận thức của con, không dành thời gian để lắng nghe nhu cầu của con" - ông Chất bình luận.
Vậy điều gì dẫn đến sự sẵn sàng làm điều ác của người trẻ? Chuyên gia An Chất cho rằng, đó là khi thiếu giáo dục, thiếu hụt giá trị sống, thanh thiếu niên sẽ lạc lối, sẽ hành xử theo bản năng, không coi trọng cuộc sống của chính mình chứ đừng nói đến cha mẹ. "Người thanh niên lên kế hoạch hạ sát cha mẹ chắc chắn hiểu được mình cũng sẽ đánh mất cơ hội làm người. Nhưng anh ta vẫn lạnh lùng ra tay. Có lẽ trong anh ta đã ngấm ngầm nuôi dưỡng sự bất bình về cha mẹ, mất đi sự yêu quý, kính trọng. Nhưng đồng thời, không ai chia sẻ, hiểu được nhận thức lệch lạc đó của anh ta để uốn nắn, để yêu thương hàn gắn. Sự lệch lạc nhận thức đã đẩy đến việc bùng nổ hành vi mất hết tính người". Tất nhiên, lý giải trên mới chỉ là góc nhìn, phân tích của một cá nhân. Tuy nhiên, đó là nguyên nhân chung dẫn đến sự lệch lạc nhân cách, thái độ sống của một số người trẻ. Vậy giải pháp là gì? Theo chuyên gia An Chất: "Lắng nghe-thấu hiểu"- giải pháp đơn giản nhưng không phải ai cũng thấy quan trọng và thực hiện được. Cha mẹ có hiểu thì mới dạy con những điều con thiếu, uốn nắn cho con suy nghĩ lệch lạc, sửa chữa sai lầm. Vì cứ thấy con hư, con sai là mạt sát, chửi mắng khiến con cảm thấy tổn thương, thấy đời mình như chìm trong bóng tối thì sẽ đến một ngày đứa trẻ đó bộc lộ sự xấu xa… "Từ gia đình đến nhà trường hay xã hội, đều phải có những hành động, sự dạy bảo khiến đứa trẻ "ngấm" được nhân văn, được tình người thì mới khiến chúng dừng tay trước tội ác" - vị chuyên gia tâm lý-giáo dục nhấn mạnh.
Viet Bao (Theo PL&XH)
Viết phản hồi