Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Hưng, người từng 15 năm giữ cương vị chánh án TAND Tối cao, đã nhấn mạnh như vậy với TS chiều qua, sau khi Quốc hội kết thúc thảo luận về Bộ luật Tố tụng hình sự. Ông là thành viên ban soạn thảo đạo luật quan trọng này. - Trong hai ngày rưỡi nay, hàng chục đại biểu đã có ý kiến về sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, với nhiều suy nghĩ khác nhau, thậm chí không chấp nhận nhiều điểm mới trong dự thảo. Ông nghĩ sao? - Còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không phải là lớn lắm. Chủ yếu là nêu ra biện pháp thực hiện, chứ không phản đối. Tôi chưa thấy có ý kiến nào bác bỏ các điều khoản của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự. Ý kiến của các đại biểu xuất phát từ thực tế, rất quý giá, giúp ban soạn thảo cân nhắc, điều chỉnh dự thảo tốt hơn. Như vấn đề tăng thẩm quyền cho tòa án huyện, hầu hết các đại biểu đều đồng tình về nguyên tắc với chủ trương này. Họ chỉ kiến nghị cụ thể hơn về lộ trình thực hiện, những vấn đề cần giải quyết - là thông tin cần thiết cho quá trình chỉ đạo triển khai sau này. Vấn đề khác như tranh tụng, vai trò của luật sư, giới hạn xét xử sơ thẩm, giám đốc thẩm, hiểu nguyên tắc xét xử hai cấp thế nào... cũng được tranh luận sôi nổi. Quốc hội sáng tỏ hơn về nội dung đạo luật để có thể quyết định. - Tại sao nhiều đại biểu ngành công an lại lo ngại với việc tăng quyền cho luật sư tham gia từ đầu vụ án? - Họ lo là luật sư tham gia từ đầu thì ảnh hưởng tới việc điều tra, khó thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Theo tôi ảnh hưởng là có, nhưng không phải là bế tắc. Tới đây cơ quan điều tra phải cố gắng để có biện pháp nghiệp vụ xác minh tội phạm tốt hơn, đúng hơn. Mà lo ngại như vậy là hơi quá, bởi đội ngũ luật sư của ta còn non trẻ, còn lâu mới có thể tham gia từ đầu với 100% vụ án. Hơn nữa đây mới là quyền của bị can, bị cáo, để thực hiện phải có khả năng tài chính. Một vụ án công an điều tra mấy năm, luật sư có theo được không. Tôi nghĩ cho phép luật sư tham gia từ khi khởi tố bị can, hoặc khi có bắt người là tiến bộ. Quốc hội cần đấu tranh để bảo vệ quan điểm mới này để hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tới đây dân chủ hơn, bớt oan sai. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải hướng dẫn cụ thể để thực hiện quan điểm đó. Mặt khác, Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động luật sư cũng phải bổ sung các quy định về ngành nghề đặc biệt này, để luật sư không thể cản trở hoặc gây khó khăn cho công tác điều tra, xét xử. Nguyên tắc là luật sư tham gia để tránh oan sai, bảo vệ công lý. - Về trình tự xét hỏi tại tòa, nhiều đại biểu công tác trong cơ quan pháp luật cho rằng để thẩm phán xét hỏi chính như hiện tại vẫn phù hợp. Ý kiến của ông thế nào? - Để đảm bảo việc xét xử tại tòa chính xác, theo tôi cần đổi mới như dự luật: HĐXX giữ vai trò điều hành phiên tòa, còn người xét hỏi chính phải là công tố. Bởi công tố tham gia từ đầu vụ án, biết mọi ngóc ngách vấn đề. Tại tòa thực hành buộc tội thì công tố phải hỏi bị cáo và những người có liên quan để làm bật ra các căn cứ buộc tội. Còn thẩm phán chỉ tiếp cận vụ việc qua hồ sơ, thường chỉ từ khi VKS gửi cáo trạng. Hội thẩm cũng vậy, nhiều người chưa đọc tài liệu đã ngồi ghế xét xử. Họ hỏi chính thì sẽ có những câu không hay lắm. Hầu hết các nước trên thế giới, nhất là những nơi có nền tư pháp lâu đời đều tổ chức phiên tòa theo cách này: công tố hỏi chính, tranh luận với luật sư. - Ý kiến của các đại biểu cho thấy họ rất cầu toàn: vừa muốn không để lọt tội phạm, vừa không làm oan người vô tội. Tại sao ta không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội? - Hiến pháp cho đến các luật của ta không nêu khái niệm suy đoán vô tội. Đây là vấn đề lý thuyết rất mới và khó, chỉ phổ biến ở những nước có nền tư pháp phát triển. Thay vào đó, pháp luật hình sự quy định cụ thể: kết luận một người có tội là trách nhiệm của cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, với đầy đủ chứng cứ, kể cả tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Bị can, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình không có tội. - Có ý kiến rằng cần có cơ chế xem xét lại bản án đã được quyết định ở cấp cao nhất là Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao (HĐTP) để tránh oan sai. Ông nghĩ sao? - Hiến pháp và Luật Tổ chức tòa án nhân dân nói rõ HĐTP TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất. Như vậy không thể bổ sung thêm cơ chế nào đó để xem xét lại bản án của cấp này. Việc cần làm bây giờ là tạo cơ chế phù hợp để nâng cao trách nhiệm của HĐTP, để phán quyết đưa ra là chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ vậy mới nâng cao niềm tin của người dân vào công lý, vào phán xử của cơ quan nhà nước. Hiện nay, HĐTP TAND Tối cao gồm 17 thành viên, đều do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Tuy nhiên chưa có quy chế hoạt động cụ thể của cơ quan này. Ban soạn thảo đã tính đến việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế đặc biệt, theo hướng với những vụ án còn ý kiến khác nhau thì chưa biểu quyết. Mọi người phải trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp tranh luận, bỏ phiếu có ghi tên để xác định rõ trách nhiệm. Như vậy phán quyết sẽ rất chính xác. Tôi làm chánh án tối cao 3 nhiệm kỳ, thấy phán quyết của HĐTP sai lầm rất ít. Cho đến giờ chỉ có vụ án Huỳnh Văn Nam ở Đồng Nai là còn ý kiến khác nhau rằng có oan sai. Nhưng giữa các cơ quan tố tụng vẫn chưa ngã ngũ. Một số vụ khác cũng có vấn đề song do Ủy ban Thẩm phán là cấp thấp hơn phán xét. Mà bây giờ cơ quan này đã bỏ rồi. Nghĩa Nhân
|
||||||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết ‘Quốc hội cần bảo vệ quan điểm tăng quyền cho luật sư’ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi can bao ve quan diem tang quyen cho luat su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ‘Quốc hội cần bảo vệ quan điểm tăng quyền cho luật sư’ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.
'National Assembly should increase the defense of the right to lawyers'
Courts Evening, Vietnam Pham Hung, Code of Criminal Procedure Code, must be protected, Law Society, served agencies, law Professor, opinions, judgments, parliament, opinion, people, rights
Chairman of the Vietnam Lawyers Pham Hung, who served 15 years of Supreme People's Court judge, has emphasized that to TS afternoon After Congress ended discussion of Criminal Procedure Code. He is a member of the draft legislation ...
Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi