|
Từ những thông tin đầu tiên do Công an TP Hà Nội cung cấp về vụ bán thẻ tín dụng giả ở phố Lê Duẩn, phóng viên VTC News tiến hành điều tra, phát hiện một ngân hàng rởm được dựng lên nhằm mục đích lừa đảo ở Việt Nam.
Ngày 8/9/2006, VTC News đã thông tin về việc Cơ quan An ninh Điều tra- Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét "Trung tâm phát hành thẻ tín dụng" tại ngõ 324, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội. Trung tâm này do Vũ Văn Minh, sinh năm 1978, trú tại TP Hải Dương trực tiếp điều hành. Lập Ngân hàng Thương mại Việt Nam để lừa đảo Sau khi Vũ Văn Minh được các trinh sát dẫn giải về trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra ở phố Trần Hưng Đạo, suốt 24h, các điều tra viên không sao lấy được lời khai của Minh. Đầu tiên, đối tượng tìm cách đối phó bằng cách ôm bụng kêu rên. Các trinh sát đã đưa Vũ Văn Minh vào bệnh viện, thức trắng suốt đêm trông coi nhưng kết quả khám bệnh của các bác sỹ cho thấy, đối tượng không bị bất cứ bệnh tật gì.
Mặc dù vậy, khi điều tra viên thực hiện thủ tục ghi lời khai, Vũ Văn Minh vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, hỏi gì cũng không trả lời mà đòi đập đầu vào mặt bàn. Không chỉ giở thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, khi phóng viên rút máy ảnh ghi hình đối tượng, Vũ Văn Minh cũng lập tức giờ tay ôm đầu, cúi gằm mặt xuống đất. Một cán bộ điều tra cho biết, từ lúc cơ quan điều tra tiến hành khám xét cơ sở phát hành thẻ giả ở phố Lê Duẩn đến nay, đối tượng tỏ ra rất sợ bị chụp ảnh đưa lên báo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc lừa đảo được thực hiện hết sức tinh vi, có hệ thống đặc biệt, tất cả đều liên quan đến một ngân hàng rởm- Ngân hàng Thương mại Việt Nam, tên giao dịch là V-bank. V-bank không hề tồn tại
CQĐT đã tiến hành xác minh và khẳng định, Vũ Văn Minh không được bất cứ ngân hàng nào uỷ quyền trong việc phát hành thẻ tín dụng. Cùng với việc phát hành thẻ mua sắm tiết kiệm, nhóm tội phạm này còn kêu gọi mọi người đăng ký trở thành “thành viên V-bank” với nhiều ưu đãi với phí đăng ký thành viên là 880.000đ. Theo những tài liệu do nhóm tội phạm này in ấn và phát hành, địa chỉ của Ngân hàng Thương mại Việt Nam (V-bank), tại TPHCM là toà nhà V-Bank, 101 đường Minh Mạng, quận Tân Phú còn tại Hà Nội là toà nhà V Tower ở 649 đường Kim Mã. Phóng viên VTC News đã tìm tới toà nhà V Tower trên đường Kim Mã nhưng tại đây, không hề có ngân hàng nào tên là V-bank đặt trụ sở. Được biết, văn bản do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước gửi Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội cũng xác nhận, “Ngân hàng Thương mại Việt Nam” hay “V-bank” chưa hề được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và nó cũng chưa hề tồn tại trên thực tế. Dấu hiệu của tội phạm ngân hàng
Tại website của V-bank, xen giữa những thông tin thật về tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, bản tin tài chính, thị trường chứng khoán là những thông tin không có thật về ngân hàng điện tử, thẻ tín dụng V-bank...Nguy hiểm hơn, tại đây xuất hiện rất nhiều dấu hiệu lừa đảo khách hàng qua ngân hàng “rởm” V-bank như mua bán trực tuyến qua V-bank, kêu gọi vốn đầu tư qua V-bank, mở đại lý V-bank tại các tỉnh...Mục “Cơ hội thành lập điểm giao dịch V-bank tại các tỉnh, thành phố”, V-bank quảng cáo các đại lý sẽ được quyền “cung ứng các loại thẻ tiết kiệm mua sắm, thẻ liên kết doanh nghiệp, thẻ Vip; Phát triển hệ thống đại lý phát hành thẻ V-Bank; Thẩm định, đề xuất chi nhánh V-Bank cho vay các loại hình tín dụng; Nhận tiền gửi tiết kiệm từ dân cư chuyển về chi nhánh V-Bank; làm Ngân hàng bán lẻ trực tuyến (internet banking)...Điều kiện để trở thành Điểm giao dịch V-Bank tại các quận, huyện, thị xã là: Có địa điểm làm việc tại khu vực trung tâm ở các thành phố, thị xã trung tâm của tỉnh. Trụ sở khang trang, thuận lợi việc giao dịch khách hàng, có thể đặt được biển hiệu thu hút khách hàng. Có tối thiểu 02 máy vi tính và có đường truyền Internet tốc độ cao, điện thoại. Người đại diện Điểm giao dịch phải là V-Bank 5, sẽ được đào tạo nghiệp vụ V-Bank để trở thành chuyên viên có khả năng quản lý các hoạt động của ít nhất 04 nhân viên V-Bank. Các đại lý của V-bank sẽ được hưởng quyền lợi: Thay mặt V-Bank làm việc với khách hàng cung cấp các dịch vụ của V-Bank tại địa phương; Toàn bộ nhân viên làm việc tại Điểm GD được V-Bank đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lương theo chế độ nhà nước quy định; Được hưởng lương Chuyên viên V-Bank và được ưu tiên mua cổ phần đến 49% vốn điều lệ của Điểm giao dịch đang tiếp quản. Mục “Mua bán qua Trung tâm thương mại trực tuyến V-bank” lại quảng bá: Nhằm hổ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam phát triển kênh mua bán thanh toán không dùng tiền mặt, V-Bank sẽ đưa ra giải pháp thanh toán trực tuyến và một trang mua sắm cực lớn mang tên trung tâm thương mại trực tuyến V-Bank và một trang mua bán trao đổi hàng hoá, dịch vụ cho các doanh nghiệp mang tên Sàn giao dịch hàng hoá trực tuyến V-BANK… Hãy để chúng tôi làm "ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI" cho quý Doanh Nghiệp…và, “Với dịch vụ ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI của chúng tôi, quý doanh nghiệp không phải đầu tư và quản lý trang web mà vẫn có thể bán hàng trực tuyến với một chi phí không đáng kể và ngân hàng V-Bank trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán cho quý Doanh Nghiệp”. Tương tự, mục gọi vốn đầu tư qua V-bank quảng cáo: Ngân hàng thương mại Việt Nam V-Bank đại diện cho những nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân, đang tìm kiếm những dự án, doanh nghiệp có tiềm năng tại Việt nam để hợp tác đầu tư kinh doanh. Tiềm năng đầu tư là không giới hạn. Đối tượng đăng ký là các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước muốn mời nhà đầu tư tham gia hợp tác với bất cứ hình thức nào: liên doanh liên kết, bán cổ phần, chuyển giao công nghệ, vay vốn triển khai dự án, hoặc mua bán chuyển nhượng dự án...”Vui lòng điện thoại trước để hẹn lịch làm việc. Phí đăng ký tiếp nhận thông tin và tư vấn hướng huy động 300.000đ”.... Trang web của V-bank, còn lừa đảo khách hàng bằng một bài viết bốc thơm cho ngân hàng này ký tên là “Mỹ Dạ-theo Thời báo kinh tế Việt Nam”. Những thông tin được đăng tải trên trang web của V-bank cho thấy những dấu hiệu của một loại tội phạm ngân hàng với những thủ đoạn kêu gọi, lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng và các doanh nghiệp bằng nhiều phương thức tinh vi chứ không đơn thuần chỉ để phát hành tín dụng giả. Quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp “Trung tâm phát hành thẻ” tại phố Lê Duẩn do Vũ Văn Minh điều hành, ngoài một số thẻ tiết kiệm mua sắm, Công an Hà Nội cũng thu giữ hàng nghìn băng rôn, tờ rơi quảng cáo về các dịch vụ của V -Bank như cho vay tới 30 triệu đồng mà không cần tài sản thế chấp; mua, bán qua trung tâm thương mại trực tuyến; gọi vốn đầu tư qua V -Bank. Ng.Hạnh |
||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phát hiện một ngân hàng rởm ở Việt Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat hien mot ngan hang rom o Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phát hiện một ngân hàng rởm ở Việt Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.
Detecting a bogus bank in Vietnam
Vietnam, Vu Van Minh, Le Duan Street, Hanoi, Hanoi, VNA, commercial banks, commercial centers, conduct investigations, credit cards, investors, the issuance and investment, business, fraud, Street
From the first information by the Police in providing Hanoi sale of credit card fraud, Le Duan Street, VTC advances reporter investigate, detect a bogus bank erected fraudulent purposes in Vietnam ..
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi