Hai cấp toà đều cho rằng Nguyễn Công Chính đã lôi kéo nhiều người dân tộc làm những việc sai trái, viết bài có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước; vu cáo chính quyền...
Ngày 31/7, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Công Chính (tức Nguyễn Thành Long, 43 tuổi, ngụ TP Pleiku, Gia Lai) mức án 11 năm tù về tội Phá hoại chính sách đại đoàn kết (theo Điều 87 Bộ luật Hình sự).
![]() |
| Bị cáo Chính tại toà hôm nay. Ảnh: Tuỳ Phong |
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2004 đến năm 2011, Chính bị cho là đã quan hệ với một số tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam. Ông này còn tự xưng là "Mục sư phụ trách vùng cao nguyên...” và dùng nhiều chiêu thức để lôi kéo người dân tộc thiểu số làm những hành động sai trái.
Bị cáo Chính còn được cho là đã soạn thảo nhiều văn bản có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước; vu cáo chính quyền rồi đem phát tán trên mạng Internet và gửi cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, báo, đài nước ngoài, nhằm gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân...
Tùy Phong

























Viết phản hồi