| Ngày 15-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuyết Giao (SN 1981, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 9h ngày 23-12-2008, sau khi đã uống rượu, Giao này sinh ý định trộm mủ cao su kiếm tiền xài nên cầm theo một khúc tre bước sang vườn cao su nằm tại ấp 3, xã Tân Khai, huyện Bình Long (cũ), tỉnh Bình Phước thuộc chủ quyền của bà Nguyễn Thị Nhẹ (SN 1961, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Nhưng khi tới lô cao su, Giao thấy bà Nhẹ có đeo nữ trang bằng vàng nên đổi ý định từ trộm sang cướp. Giao bước tới chỗ bà Nhẹ đang cạo mủ, đứng đối diện và dùng khúc tre dùng khúc tre đánh nạn nhân chao đảo và rớt con dao cạo mủ. Tiếp đó, Giao đánh liên tục nhiều cái vào người và đầu nạn nhân cho đến chết. Sau khi giết bà Nhẹ, Giao cướp hoa tai, nhẫn vàng và lục túi nạn nhân lấy đi một số tiền. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Giao kéo xác nạn nhân đến một giếng nước bỏ hoang gần lô cao su rồi vứt xác bà Nhẹ xuống. Sau đó Giao cướp thêm chiếc xe gắn máy của bà Nhẹ đem đi bán. Đến khoảng 17h ngày 24-12-2008, anh Nguyễn Quốc Phong nhìn thấy chiếc xe máy của bà Nhẹ do Giao đang chạy trên đường nên hô hoán người dân trong khu vực đuổi theo bắt được đem nộp cho công an. Tại cơ quan điều tra, Giao thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước cho rằng tâm thần của bị cáo không ổn định, áp dụng án tử hình đối với Giao là nặng. Vì vậy, tuyên phạt mức chung thân đối với bị cáo Giao. Theo Hoàng An (Bee.net.vn) | |
























Viết phản hồi